Đồng xu được đúc cách đây khoảng 2.000 năm ở vùng đất ngày nay là miền Nam Tây Ban Nha. Không ai biết vì sao đồng xu này lại được dùng để trả phí vận chuyển vào những năm 1950.
Hơn 70 năm sau, cháu trai của người thu ngân vận tải trước đây đã tặng đồng xu đặc biệt trên cho một bảo tàng.
Nhân viên thu ngân James Edwards làm việc cho Công ty Vận tải Thành phố Leeds có nhiệm vụ thu và kiểm đếm tiền vé từ các tài xế xe buýt và xe điện. Bất cứ khi nào phát hiện tiền giả hoặc tiền nước ngoài, ông đều mang về nhà cho cháu trai mình là Peter.
"Cả hai chúng tôi đều không phải là nhà sưu tập tiền xu, nhưng chúng tôi đều bị cuốn hút bởi nguồn gốc và hình ảnh của chúng. Đối với tôi, chúng là kho báu", Peter Edwards chia sẻ.
Một đồng xu đặc biệt thu hút sự chú ý của Peter. Thông qua nghiên cứu các họa tiết trên đồng xu, ông phát hiện nó được đúc cách đây hơn 2.000 năm tại một khu định cư của người Phoenicia có tên là Gadir (nay là thành phố Cádiz) thuộc vùng Andalusia của Tây Ban Nha.
Gadir được người Phoenicia thành lập. Họ cũng đã định cư ở Carthage thuộc lãnh thổ Tunisia ngày nay, như là thuộc địa đầu tiên của họ ở Tây Âu vào thế kỷ 12 trước Công nguyên. Gadir nằm dưới sự kiểm soát của Carthage sau Chiến tranh Punic lần thứ nhất vào đầu thế kỷ 3 trước Công nguyên, sau đó thuộc quyền cai trị của đế chế La Mã chưa đầy một thế kỷ sau đó.
Mặt trước của đồng xu bằng đồng có hình ảnh Melqart - vị thần của người Phoenicia được khắc họa với hình ảnh đội mũ da sư tử của Hercules. Mặt sau của đồng xu khắc hình 2 con cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus), có lẽ là để ám chỉ tầm quan trọng của ngành công nghiệp đánh bắt cá ở Gadir.
Việc đồng xu khoảng 2.000 tuổi xuất hiện ở Leeds như thế nào vẫn là bí ẩn. Theo ông Peter, có thể các binh lính đã mang về những đồng xu từ quốc gia mà họ được điều đến.
Ông Peter đã tặng đồng xu trên cho Bảo tàng và Phòng trưng bày Leeds để các chuyên gia có thể nghiên cứu nó như một phần của bộ sưu tập tiền cổ của bảo tàng. Kat Baxter - người phụ trách khảo cổ học và tiền tệ học của bảo tàng, xác nhận rằng, đồng xu khoảng 2.000 năm tuổi và được đúc tại Gadir.