Bệnh Legionnaire bùng phát tại New York, 2 người tử vong

Tại khu Harlem, New York (Mỹ) đang bùng phát bệnh Legionnaire, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 58 người phải điều trị. 

Theo giới chức y tế thành phố New York ngày 5/8, nơi đây đã có ít nhất 2 người tử vong và 58 người mắc bệnh Legionnaire (viêm phổi do vi khuẩn legionella) trong đợt bùng phát đang diễn ra tại khu vực Harlem và các vùng lân cận. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận từ ngày 25/7 và số ca mắc hiện tiếp tục tăng.

Quyền Giám đốc Sở Y tế thành phố New York, bác sĩ Michelle Morse, khuyến cáo: “Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nếu có triệu chứng giống cúm cần liên hệ ngay với cơ sở y tế”. Bà cũng nhấn mạnh nhóm người có nguy cơ cao, như người trên 50 tuổi, người hút thuốc hoặc có bệnh lý phổi mạn tính, cần đặc biệt cảnh giác và đi khám ngay khi có biểu hiện nghi ngờ.

1-6847.jpg
Vi khuẩn Legionella gây ra các triệu chứng như cúm đến nhiễm trùng phổi nặng và viêm phổi ở người. (Ảnh: Deutsche Welle)

Theo giới chuyên môn, Legionnaire là một dạng viêm phổi do vi khuẩn legionella phát triển trong môi trường nước ấm, thường xuất hiện trong các hệ thống ống nước, tháp giải nhiệt, bồn tắm nước nóng, thiết bị tạo ẩm, bình nước nóng và hệ thống điều hòa không khí quy mô lớn. Bệnh không lây từ người sang người mà lây qua việc hít phải hơi nước có chứa vi khuẩn.

Sở Y tế New York cho biết đã xử lý 11 tháp giải nhiệt có kết quả dương tính với vi khuẩn Legionella pneumophila. Người bệnh thường được điều trị bằng kháng sinh nếu được phát hiện sớm.

Bệnh Legionnaire được phát hiện và đặt tên vào năm 1976 sau khi bùng phát tại một hội nghị của các cựu chiến binh Legion Mỹ ở Philadelphia, là một hội chứng giống như cúm với các triệu chứng sốt nhẹ, ớn lạnh, khó chịu, đau cơ, nhức đầu hoặc giảm ý thức.

Ấn Độ bùng phát dịch cúm gia cầm

Cúm gia cầm, một bệnh đường hô hấp nghiêm trọng và có khả năng lây nhiễm cao ở chim do virus cúm H5N1 gây ra, đôi khi cũng có thể lây nhiễm cho con người.

Ngày 3/8, chính phủ Ấn Độ chính thức xác nhận nước này đã ghi nhận 41 đợt bùng phát cúm gia cầm trong năm 2025, chủ yếu tại 10 bang trên cả nước.

Cúm gia cầm ở gà. (Ảnh minh họa Indiatoday)
Cúm gia cầm ở gà. (Ảnh minh họa Indiatoday)

Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Để chủ động kiểm soát tình hình, không để sốt xuất huyết bùng phát, lây lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Theo công điện, bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lưu hành tại Việt Nam. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã ghi nhận tại tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tại khu vực phía Nam, số ca mắc tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024; Một số địa phương đã có trường hợp tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới