Bất ngờ với án kỷ luật vụ VĐV bóng bàn ăn 800 nghìn vẫn đói

Ngành thể thao ra án kỷ luật với cá nhân, tập thể liên quan tới vụ bữa ăn trị giá 800.000 đồng của các VĐV tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam.

Sau hơn 1 tháng xác minh, ngành thể thao đã quyết định kiểm điểm Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình do chưa hoàn thành trách nhiệm.
Bat ngo voi an ky luat vu VDV bong ban an 800 nghin van doi
Các VĐV trẻ của môn bóng bàn đã được hưởng những bữa ăn đầy đủ và giàu dinh dưỡng hơn.
Trong khi đó, người phụ trách bếp ăn đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị cho thôi việc, điều chuyển công tác sang bộ phận khác.
Bộ phận chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ quản lý đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam của Cục TDTT tạm thời không tiếp tục thực hiện chức năng quản lý đội tuyển này.
Có thể thấy, đây đều là những mức án kỷ luật nhẹ so với mức độ vi phạm đã làm ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh ngành thể thao.
Trước đó, hôm 2/10, truyền thông đã lan truyền thông tin các VĐV tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam kêu ăn không đủ no.
Trong một số tấm ảnh được đăng tải cho thấy, bữa ăn chính trị giá 800.000 đồng dành cho 8 VĐV trẻ chỉ bao gồm 4-5 món.
Cạnh đó, bữa sáng trị giá 50.000 đồng cũng chỉ vỏn vẹn 1 gói xôi cùng 1 lon nước ngọt.
Ngay khi nhận được thông tin này, Cục TDTT đã chỉ đạo không triệu tập HLV Bùi Xuân Hà lên đội tuyển.
Đồng thời đưa ban huấn luyện cùng các tuyển thủ trở về sinh hoạt, tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Kể từ khi được đưa về Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, các VĐV trẻ của môn bóng bàn đã được hưởng những bữa ăn đầy đủ và giàu dinh dưỡng hơn rất nhiều.
Theo quy định của nhà nước, mỗi VĐV được 320.000 đồng tiền ăn/ngày. Số tiền trên được chia ra 3 bữa chính, gồm: Bữa sáng trị giá 50.000 đồng, bữa trưa và tối 125.000 đồng.
Còn số tiền 20.000 đồng/ngày, sau khi các đội tuyển yêu cầu, sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản VĐV để mua nước uống.

“Kình ngư Nhật Bản” phải giải nghệ vì lý do “trời ơi đất hỡi“

Từng là VĐV bơi lội, cô gái được mệnh danh là "kình ngư Nhật Bản" Minami Wachi buộc phải giải nghệ chỉ vì vòng 1 ngoại cỡ.

“Kinh ngu Nhat Ban” phai giai nghe vi ly do “troi oi dat hoi“
 Minami Wachi từng được mệnh danh là "kình ngư Nhật Bản", cô nổi tiếng ở môn bơi khi còn là một nữ sinh. Minami Wachi sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m65 và từng tốt nghiệp Đại học Meiji năm 2018.

Giành HCV châu Á, Nguyễn Thị Huyền và đồng đội được thưởng bao nhiêu?

Nguyễn Thị Huyền và đồng đội ở đội chạy tiếp sức 4x400m được thưởng lớn sau khi giành huy chương vàng tại giải điền kinh châu Á 2023.

Chiều 16/7, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành HCV nội dung 4x400m với các thành viên Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng. Đây cũng là thứ tự chạy của đội tuyển Việt Nam trong phần thi chung kết.

Tiến Minh và dự án “Trạm tiếp đam mê" cho cầu lông trẻ Việt Nam

Ngày 4/102023, tại Hà Nội, tượng đài cầu lông Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh cùng thương hiệu Kamito đã cho ra mắt BST TM Leagend cùng dự án “Trạm tiếp đam mê".

Tại buổi lễ này, Công ty cổ phần Midomax chính thức công bố và giới thiệu VĐV Nguyễn Tiến Minh là đại sứ thương hiệu Kamito – thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thể thao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới