Bạo động lại bùng lên ở Mỹ sau vụ cảnh sát bắn người da đen

Bạo động tại Kenosha, bang Wisconsin của Mỹ tiếp tục bùng nổ đêm qua (24/8), sau vụ cảnh sát bắn bị thương một nam giới da đen ngay trước mắt ba con nhỏ của người này.

Theo các hãng tin AP và Reuters, người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm đã đối đầu với cảnh sát ở ngoài tòa án.
Kenosha, thành phố ở đông nam Wisconsin, đã trở thành điểm nóng mới nhất trong mùa hè bạo động chủng tộc ở Mỹ, sau khi đoạn video cho thấy cảnh sát bắn vào lưng của Jacob Blake lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Blake, 29 tuổi, hiện còn sống và trong tình trạng ổn định sau khi phẫu thuật, cha người đàn ông này cho biết. Tuy nhiên, vụ việc đã làm bất bình trỗi dậy tại Kenosha, đặc biệt là sau một số vụ việc khiến công chúng chú ý tới cách đối xử của cảnh sát với người Mỹ gốc Phi.
Bao dong lai bung len o My sau vu canh sat ban nguoi da den
Ảnh: AP
Vụ cảnh sát bắn Blake diễn ra ba tháng sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen ở Minneapolis. Floyd bị một cảnh sát da trắng ghì cổ tới chết và sau đó vụ việc này làm bùng lên làn sóng biểu tình trên toàn quốc.
Đêm qua, một số người biểu tình đã phóng hỏa và ném gạch đá, bom xăng vào cảnh sát, buộc nhà chức trách phải đóng cửa một số tòa nhà công cộng. Các nhà hoạt động vì phong trào "Mạng người da đen cũng đáng giá" đòi bắt ngay những cảnh sát liên quan tới vụ bắn Blake.
Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers đã phải yêu cầu vệ binh quốc gia tới Kenosha nhằm giúp duy trì trật tự. Tuy nhiên, ông cũng lên án việc dùng vũ lực quá mức trong vụ bắn Blake và kêu gọi mở phiên họp lập pháp đặc biệt vào tuần tới để cân nhắc cải tổ lực lượng cảnh sát.
Bất chấp giới nghiêm, người biểu tình đã tuần hành ở khắp các đường phố vào tối qua và kéo dài tới tận sáng nay. Một nhóm khá đông người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở ngoài tòa án. Một số tòa nhà chính phủ và xe cộ bị phóng hỏa song bất ổn đã lắng xuống.

Cảnh sát tại Portland, Mỹ ban bố bạo động do bạo lực leo thang

Cảnh sát Portland - thành phố lớn nhất bang Oregon (Mỹ) đã ban bố tình trạng bạo động khi những người biểu tình tập trung phía ngoài tòa nhà Penumbra Kelly vào sáng sớm 16/8 và tiếp tục tiến hành bạo loạn suốt đêm. 

Canh sat tai Portland, My ban bo bao dong do bao luc leo thang

Người biểu tình tập trung tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ ngày 17/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng chức năng đã phải dùng đạn khói để giải tán đám đông và bắt giữ 11 người. Theo cảnh sát Portland, những người biểu tình đã ném đá, chai, lọ thủy tinh và những vật dụng khác về phía lực lượng thực thi pháp luật. Ít nhất 2 cảnh sát đã bị thương do bị trúng đá.

Bên cạnh đó, nhiều camera an ninh đã bị phun sơn, một số công trình công cộng cũng bị đập phá. Theo đài truyền hình KOIN-TV, ít nhất đã có 2 tiếng súng nổ. Cảnh sát cáo buộc 1 người biểu tình đã bắn về phía họ. 

Trước đó, cũng trong sáng 16/8, cảnh sát đã bắt giữ 4 người khi những người biểu tình hướng về trụ sở cảnh sát liên bang. Hơn 2 tháng sau cái chết của công dân da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis, do một cảnh sát da trắng gây ra, các cuộc biểu tình, trong đó thường xuyên biến thành bạo động, xảy ra hầu như hằng đêm ở thành phố Portland. Những người biểu tình liên tục đột nhập, đốt phá các văn phòng của Hiệp hội cảnh sát Portland.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới