Báo cáo tài chính quý 3/2022, nợ xấu của VietBank vọt lên 4,33%

Tổng nợ xấu của VietBank tăng 35% khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 3,65% đầu năm lên tới 4,33%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, UPCoM: VBB) ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 31% lên 403 tỷ đồng.
Các hoạt động ngoài lãi hầu hết đều tăng trưởng khá chỉ riêng mua bán chứng khoán đầu tư lao dốc 84% về vỏn vẹn hơn 3 tỷ đồng.
Thêm vào đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm 21% về mức 40,5 tỷ đồng. Do đó cuối cùng VietBank lãi ròng gần 117 tỷ đồng trong quý 3/2022, gấp hơn 2 lần so cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, nguồn thu chính của VietBank tăng trưởng mạnh 70% lên 1.336 tỷ đồng.
Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 32%, lên gần 82 tỷ đồng nhờ tăng thu từ hoạt động dịch vụ và ngân quỹ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng mạnh 84% lên 63 tỷ đồng nhờ tăng thu từ kinh doanh ngoại hối và ngoại tệ giao ngay.
Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 71%, thu được gần 198 tỷ đồng nhờ thu nhập từ đặt cọc chuyển nhượng bất động sản và thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro.
Ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư lại sụt giảm 84% về còn hơn 62 tỷ đồng.
Đặc biệt, kỳ này VietBank trích gần 209 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,7 lần cùng kỳ.
Dù vậy, VietBank vẫn lãi trước thuế 536 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ và nhưng chỉ mới thực hiện được 49% kế hoạch năm.
Bao cao tai chinh quy 3/2022, no xau cua VietBank vot len 4,33%
 Nợ xấu của VietBank lên tới 4,33%
Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của VietBank tăng 6% lên hơn 109.207 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 53% về còn 2.188 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 14% lên mức 57.415 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ về mức 26.298 tỷ đồng. Đây chủ yếu là khoản chứng khoán nợ do các TCTD khác trong nước phát hành (12.053 tỷ đồng).
Tiền gửi khách hàng cũng tăng 5% lên hơn 70.137 tỷ đồng. 
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu tính đến ngày 30/09/2022 tăng 35% so với đầu năm lên 2.486 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng gấp đôi, chiếm đến 1.841 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 3,65% đầu năm lên tới 4,33%.

“Bóc giá” thực đơn đám cưới thượng lưu của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang

Thực đơn trong đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang bao gồm nhiều món sơn hào hải vị, với nguyên liệu đắt tiền đến từ khắp nơi trên thế giới.

“Boc gia” thuc don dam cuoi thuong luu cua Do My Linh - Do Vinh Quang
 Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội vào chiều 23/10. Ngoài không gian tiệc cưới ngập hoa tươi như vườn cổ tích, đám cưới của cặp đôi còn thu hút sự chú ý bởi thực đơn "chuẩn thượng lưu". Ảnh: FB Do Vinh Quang

Chân dung tân Tổng giám đốc của Vietbank

Ngân hàng Vietbank vừa bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao nâng tổng số thành viên trong ban điều hành lên 7 người.

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Vietbank (mã CK: VBB) chính thức bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 8/3.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Vietbank bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sỹ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietbank, nâng tổng số thành viên trong ban điều hành lên bảy người.

Những cổ vật của Việt Nam đấu giá cao “ngất ngưởng” ở nước ngoài

Khi đấu giá ở nước ngoài, hàng loạt cổ vật của Việt Nam được mua với mức giá "cao ngất ngưởng" khiến không ít người ngỡ ngàng.

Nhung co vat cua Viet Nam dau gia cao “ngat nguong” o nuoc ngoai
 Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trên website chính thức của hãng đấu giá MILLON (có trụ sở chính tại Paris, Cộng hòa Pháp) đăng tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có hai cổ vật của nhà Nguyễn (1802-1945). Ảnh: Vietnamplus 

Đọc nhiều nhất

Tin mới