Ban rải rác toàn thân do dùng thuốc Phenylbutazone không rõ nguồn gốc

Trên thị trường vẫn xuất hiện thuốc giảm đau, hạ sốt, trị đau xương khớp chứa Phenylbutazone, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, sốc phản vệ, suy gan, thận nguy hiểm.

Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh bị phản ứng dị ứng nặng do tự ý sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm có chứa hoạt chất Phenylbutazone không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, anh Nguyễn Thúc Q. (43 tuổi), trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng phát ban rải rác toàn thân, sưng đau miệng, mệt mỏi, được chẩn đoán: Hội chứng Stevens-johnson, một phản ứng dị ứng thuốc nghiêm trọng.

ban-rat-toan-than.jpg
Ban rát toàn thân do dị ứng thuốc nghiêm trọng - Ảnh BVCC

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết có tiền sử bị gút nên đã tự mua thuốc giảm đau qua một người quen, không rõ nguồn gốc mà không có chỉ định của bác sĩ.

Phenylbutazone là thuốc chống viêm, giảm đau không steroid (NSAID), trước đây được dùng trong điều trị viêm khớp, đau cơ xương khớp.

Tuy nhiên, do nguy cơ gây tác dụng phụ nghiêm trọng trên máu, gan, thận và phản ứng dị ứng nặng (như hội chứng Stevens–Johnson, Lyell), thuốc này đã bị cấm hoặc hạn chế sử dụng tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã khuyến cáo không tự ý sử dụng hoặc mua bán thuốc chứa Phenylbutazone ngoài danh mục cho phép.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Ngân, Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Hiện nay, trên thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội, vẫn xuất hiện thuốc giảm đau, hạ sốt, trị đau xương khớp không rõ nguồn gốc, trong đó có chứa Phenylbutazone. Những sản phẩm này không được kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, sốc phản vệ, suy gan – thận cực kỳ nguy hiểm.

ban-rat-2.jpg
Bác sĩ Trần Thị Hồng Ngân, Khoa Thận lọc máu khám lại cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bác sĩ Ngân, khuyến cáo người dân: Không tự ý mua và sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt không rõ nguồn gốc, đặc biệt các thuốc quảng cáo trôi nổi trên mạng xã hội. Khi có triệu chứng đau, viêm, sốt kéo dài cần đến cơ sở y tế có chuyên môn để được khám, tư vấn và kê đơn đúng thuốc, đúng liều. Người có tiền sử dị ứng thuốc cần thông báo cho bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc không chỉ gây ngộ độc, dị ứng nghiêm trọng, mà còn có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân bằng cách sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cán bộ y tế, nói không với thuốc trôi nổi, không rõ xuất xứ.

Sốc phản vệ độ 2 sau khi ăn cơm với cá thu

Dị ứng không chừa ai, một bữa ăn quen thuộc cũng có thể trở thành hiểm họa sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

Ngày 23/7, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, Khoa Cấp cứu đã xử lý cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân nam 32 tuổi rơi vào tình trạng sốc phản vệ sau bữa cơm với món cá thu khô – một món ăn dân dã quen thuộc.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 5 tiếng trước khi nhập viện, anh có dùng bữa cơm với món cá thu khô. Khoảng 1 tiếng trước khi vào viện, anh bắt đầu cảm thấy khó thở, nóng bừng mặt, kèm đau bụng và đi ngoài phân lỏng một lần. Đáng chú ý là bệnh nhân không xuất hiện ban ngứa ngoài da – một biểu hiện thường thấy của dị ứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới