“Bạn ngoài hành tinh” 80.000 năm trước sắp trở lại với Trái đất

Sau hơn 80.000 năm vắng bóng vì quỹ đạo kỳ lạ, vật thể C/2023 A3 đang tiến dần tới Mặt Trời, chuẩn bị cho cú thăng hoa rực sáng trên bầu trời Trái Đất.

C/2023 A3 à một sao chổi còn có tên khác là Tsuchinshan-ATLAS, lần đầu tiên được loài người phát hiện nên trong tên gọi mới có con số "2023".
Theo Live Science, nó được ghi nhận bởi Kính viễn vọng ATLAS đặt tại Nam Phi, theo báo cáo của Trung tâm Hành tinh vi hình thuộc Đài quan sát Vật lý thiên văn Smithsonian (Mỹ) vào cuối tháng 2-2023. Một cách độc lập, các nhà khoa học từ Đài thiên văn Purple Mountain của Trung Quốc đã phát hiện ra nó trước đó vào ngày 9-1.
Các so sánh cho thấy các phát hiện dẫn đến cùng một vật thể và đều đóng góp vào sự hiểu biết của vật thể do đó tên sao chổi Tsuchinshan-ATLAS được ghép bởi tên của cả hai thiết bị đã có công tìm ra nó.
“Ban ngoai hanh tinh” 80.000 nam truoc sap tro lai voi Trai dat
Lật lại các dữ liệu cũ người ta còn thấy sao chổi hiển thị trong các hình ảnh vào ngày 12-12-2022 của Đài quan sát Palomar (California - Mỹ). Tất cả đều góp phần để các nhà khoa học tính toán ra đó là một vật thể đang ở vị trí giữa Sao Thổ và Sao Mộc, đang di chuyển với tốc độ 290.664 km/giờ về phía Mặt Trời.
Nó sẽ có cú tiếp cận gần Trái Đất nhất vào ngày 13-10-2024, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ bởi đã đủ gần Mặt Trời cho sự thăng hoa.
Theo EarthSky, nếu may mắn nó có thể bắt đầu được quan sát bởi các kính viễn vọng nghiệp dư vào tháng 6-2024 và tất nhiên là thừa sức nhìn thấy bằng mắt thường trong tháng 10-2024, khi nó sáng hơn đa phần các ngôi sao.
Các nhà nghiên cứu cũng tính toán được quỹ đạo của sao chổi và cho biết đây không phải lần đầu nó viếng thăm người Trái Đất. Tổ tiên của cúng ta, khi còn sống cạnh nhiều loài người khác, có thể đã chiêm ngưỡng nó từ 80.000 năm trước. Quỹ đạo cực rộng của nó đến nay mới cho phép nó xuất hiện lần nữa.

Thăm Tashirojima - hòn đảo ở Nhật Bản nơi 'cư dân' chủ yếu là... mèo

Đây là hòn đảo lý tưởng cho những tín đồ cuồng mèo, hoặc những người chỉ đơn giản là muốn du lịch tới những nơi… ít người.

Cách Tokyo khoảng 400km về hướng Bắc, Tashirojima từ lâu đã nổi tiếng không phải bởi danh lam thắng cảnh, mà là vì những “cư dân” nơi đây.

Lợi và hại của việc sạc pin điện thoại bằng máy tính

Nhiều người sử dụng cáp USB nối với máy tính để sạc pin cho điện thoại vì vừa tiện lợi vừa nhanh chóng. Nhưng có nên sạc pin điện thoại bằng máy tính không?

Dưới đây là những mặt lợi và hại của việc sạc pin điện thoại bằng máy tính.

7 loài vật có thể coi là anh hùng trong lịch sử nhân loại

Khi nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể tìm thấy nhiều anh hùng của con người. Họ thường có những hy sinh quan trọng, nhiều người phải trả giá bằng mạng sống của mình, vì hạnh phúc và tương lai của người khác.

Tuy nhiên, ngoài bản thân con người, còn có rất nhiều loài động vật cũng có thể gọi là anh hùng vì chúng đã có những đóng góp rất đáng kể cho con người. Lần này, biên tập viên đã sắp xếp ra 7 loài động vật có thể coi là anh hùng trong lịch sử loài người.

1. Chú chó tìm giúp chiếc cúp bị đánh cắp

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.