Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa, An Giang

Bà Nguyễn Quỳnh Liên bày tỏ sự gắn bó sâu sắc với vùng đất "Miệt thứ" và đánh giá cao mô hình kinh tế "tôm ôm lúa" đặc trưng của địa phương.

Sáng 2/3/2026, tại xã Đông Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình hành động vì lợi ích nhân dân và sự phát triển bền vững của vùng đất "Miệt thứ"

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh An Giang.

screen-shot-2026-03-02-at-101640.png
Bà Nguyễn Quỳnh Liên.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên đã trình bày chương trình hành động đầy tâm huyết với tư cách là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và công tác Mặt trận, bà bày tỏ sự gắn bó sâu sắc với vùng đất "Miệt thứ" và đánh giá cao mô hình kinh tế "tôm ôm lúa" đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, ứng cử viên cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức về tỷ lệ hộ nghèo, hạ tầng giao thông và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang đe dọa sinh kế bền vững của người dân.

Nhằm giải quyết các vấn đề này, bà Liên cam kết thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội.

Thứ nhất, bà sẽ tham gia xây dựng chính sách phát triển bền vững, đặc biệt là kiến nghị đầu tư các công trình điều tiết nước mặn - ngọt và thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp để bảo vệ diện tích sản xuất cho bà con.

Thứ hai, tập trung vào công tác an sinh xã hội thông qua việc huy động nguồn lực xóa nhà tạm, xây cầu dân sinh và trực tiếp trợ giúp pháp lý cho người dân về các thủ tục hành chính, hộ tịch.

Thứ ba, bà nhấn mạnh việc tăng cường giám sát các dự án đầu tư công và thực thi dân chủ ở cơ sở để đảm bảo chính quyền hoạt động hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

Khép lại bài phát biểu, bà khẳng định sẽ luôn là "cầu nối" lắng nghe, thấu hiểu và theo đuổi các kiến nghị của cử tri đến cùng trên nghị trường Quốc hội theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”.

screen-shot-2026-03-02-at-101736.png
Toàn cảnh buổi hội nghị

Ba trụ cột giải pháp để "Dân biết, dân giám sát" thực chất

Tại hội nghị, cử tri xã Đông Hòa đã dành nhiều sự kỳ vọng cho bà Nguyễn Quỳnh Liên, đặc biệt đánh giá cao năng lực lý luận và tư duy phản biện xã hội sắc sảo của bà. Tuy nhiên, cử tri cũng thẳng thắn phản ánh thực trạng: dù phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã có từ lâu, nhưng thực tế người dân vẫn còn đứng ngoài cuộc trong nhiều dự án tại địa phương.

Nhiều ý kiến cho rằng, thông tin về các công trình lớn thường mờ nhạt, người dân không rõ đơn vị nào thi công, tiến độ ra sao hay tổng mức đầu tư cụ thể thế nào. "Người dân muốn giám sát nhưng không có dữ liệu để giám sát", thực trạng này đã đặt ra bài toán hóc búa cho các ứng cử viên về việc làm sao để dân chủ cơ sở không còn là hình thức.

Đáp lại sự kỳ vọng đó, bà Nguyễn Quỳnh Liên đã đưa ra câu trả lời đầy thuyết phục với lộ trình giải pháp rõ ràng, hiện đại. Bà khẳng định, khi người dân được biết một cách minh bạch thì niềm tin vào chính quyền sẽ được củng cố vững chắc nhất. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, bà cam kết thực hiện ba nhóm giải pháp đột phá:

Một là, quyết liệt kiến nghị luật hóa chi tiết danh mục công khai. Bà Liên cho rằng không thể dừng lại ở việc công khai tên dự án chung chung. Các thông tin về quy hoạch chi tiết, tổng mức đầu tư, đặc biệt là danh tính các nhà thầu phải được niêm yết công khai không chỉ tại trụ sở Ủy ban mà phải đến tận các tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng để mọi người dân đều dễ dàng tiếp cận.

Hai là, "tiếp sức" cho các thiết chế giám sát tại cơ sở. Bà nhấn mạnh cần có cơ chế bảo vệ và hỗ trợ kinh phí thực chất cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đây là những tổ chức sát dân nhất, cần được nâng cao năng lực để hoạt động chuyên nghiệp, tránh tình trạng "có tiếng nhưng không có miếng".

Ba là, ứng dụng công nghệ để nhân dân giám sát tức thời. Trong bối cảnh chuyển đổi số, bà Liên đề xuất công khai các dự án trên ứng dụng di động và cổng thông tin điện tử. Qua đó, người dân có thể phản hồi trực tiếp, gửi hình ảnh, video về các dấu hiệu sai phạm tại công trường đến cơ quan chức năng, tạo ra sự giám sát đa chiều và minh bạch.

Phần trả lời đầy tâm huyết và trí tuệ của bà Nguyễn Quỳnh Liên đã nhận được sự đồng thuận cao từ hội nghị. Bà quan niệm rằng sự giám sát của nhân dân chính là "vũ khí" sắc bén nhất để ngăn chặn lãng phí và tiêu cực trong đầu tư công.

Với thông điệp lấy dân làm gốc và lấy sự minh bạch làm thước đo hành động, ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên đã thể hiện hình ảnh một đại biểu dân cử sâu sát, dám nhìn thẳng vào sự thật và luôn nỗ lực tìm kiếm những giải pháp thực tế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri.

[Infographic] Tiểu sử bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử ĐBQH khóa XVI

Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

nguyen-quynh-lien.jpg

Tiến sĩ Luật Nguyễn Quỳnh Liên bắt đầu tiếp xúc cử tri tại An Giang từ ngày 2/3

Bà Nguyễn Quỳnh Liên là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm lớn của cử tri tại Đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI. Theo nghị quyết, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử, 35 người ứng cử để bầu 21 đại biểu Quốc hội. Trong đó, tại Đơn vị bầu cử số 7, các ứng cử viên gồm: Bà Nguyễn Quỳnh Liên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Nguyễn Ngọc Duy Lam, bà Huỳnh Kim Minh Tâm và ông Nguyễn Việt Thắng.

Lá phiếu bầu cử sớm của cử tri nơi đầu sóng ngọn gió

Tổ bầu cử sớm Vùng 2 Hải quân đã đến cụm Ba Kè và Nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ, thuyền viên, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Mang lá phiếu đến với cử tri nơi đầu sóng ngọn gió

Ngày 1/3, sau 3 ngày hải trình, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã có mặt tại cụm Ba Kè – điểm bầu cử xa nhất trên thềm lục địa phía Nam – để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu Hải An 68 và tại Nhà giàn DK1/9.

Đọc nhiều nhất

[Infographic] Tiểu sử bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử ĐBQH khóa XVI

[Infographic] Tiểu sử bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử ĐBQH khóa XVI

Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Tin mới