Ăn uống no say, nhóm khách 16 người rời đi “quên” trả tiền

Mặc dù chủ nhà hàng đã chờ gần một tuần nhưng nhóm khách 16 người vẫn chưa quay lại thanh toán tiền. Đa số dân mạng cho rằng nhóm người này cố tình ăn quỵt.

Tối ngày 21/7, một nhóm thực khách 16 người đến nhà hàng Rasa Istimewa Waterfront (Singapore) ăn uống. Sau khi thưởng thức món tráng miệng cuối cùng, tất cả đều lặng lẽ rời đi, “quên” thanh toán hóa đơn lên đến 1.118 USD (hơn 26 triệu đồng).
“Nhân viên nghĩ rằng họ sẽ trả tiền sau khi ăn xong đồ tráng miệng. Tuy nhiên, cả nhóm 16 người đều bỏ đi và không nói năng gì”, ông Pan (52 tuổi, quản lý nhà hàng) kể lại sự việc với Shin Min Daily News.
Ông Pan chia sẻ thêm: "Họ là nhóm khách vãng lai, không gọi điện đặt bàn trước nên chúng tôi không biết liên lạc thế nào. Hiện tại, nhà hàng chỉ biết đợi khách quay lại thanh toán. Nhưng đến nay đã gần một tuần rồi mà chúng tôi chưa thấy tin tức gì".
An uong no say, nhom khach 16 nguoi roi di “quen” tra tien
Nhóm thực khách ăn uống "tẹt ga" rồi rời đi mà không thanh toán hóa đơn. Ảnh: Shin Min Daily News. 
Quản lý nhà hàng giải thích đêm hôm đó, tất cả nhân viên đều bận rộn vì khách rất đông, trong khi chỉ có 4 người phục vụ, nên đã không để ý việc khách chưa thanh toán đã bỏ đi. Đến tận lúc kiểm tra cuối ngày, họ mới phát hiện nhóm khách đông người chưa trả tiền.
Là chủ nhà hàng Rasa Istimewa Waterfront, ông Francis Zhuo nghĩ đơn giản rằng nhóm thực khách này có thể đã “quên” trả tiền. Trước đó, nhà hàng cũng từng gặp một số trường hợp khách quên thanh toán. Có lần một đại gia đình đến dùng bữa và chia ra ngồi 2 bàn, tới khi tính tiền lại quên trả cho 1 bàn nhưng sau đó họ đã quay lại để thanh toán nốt phần còn thiếu.
"Chúng tôi kiểm tra cả camera giám sát và dùng các phương tiện truyền thông để tìm họ. Quản lý đã gọi cho tôi và bảo anh ấy tin rằng nhóm khách sẽ quay lại", ông Zhuo cho hay.
Câu chuyện về nhóm thực khách 16 người quên trả tiền ăn đang gây xôn xao cộng đồng mạng Singapore. Nhiều người tỏ ra khó chịu trước hành động của nhóm thực khách. Đa số ý kiến cho rằng cả 16 người đều quên việc phải trả tiền là điều phi lý, chỉ có thể là họ cố tình ăn quỵt.

Khách ăn hết 40kg tôm hùm đất, chủ nhà hàng buffet lỗ nặng

4 vị khách này vào nhà hàng buffet từ 8h đến 12h mà chỉ ăn mỗi tôm hùm đất. Nhìn núi vỏ tôm trên bàn, chủ nhà hàng nóng ruột vì lỗ nặng.

4 vị khách này vào nhà hàng buffet từ 8h đến 12h mà chỉ ăn mỗi tôm hùm đất. Nhìn "núi" vỏ tôm trên bàn, chủ nhà hàng nóng ruột vì lỗ nặng.

Tiểu thư người Ukraine nổi tiếng với lối tiêu tiền phóng khoáng

Julia Stakhiva thuộc hội "Con nhà giàu Ukraine" hay "Con nhà giàu trên mạng xã hội". Không chỉ sở hữu sắc vóc gợi cảm, cô còn nổi tiếng với lối chi tiêu phóng khoáng.

Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang

Julia Stakhiva là tiểu thư người Ukraine sinh ra trong gia đình giàu có chuyên kinh doanh thực phẩm ở Moscow. Không chỉ sở hữu sắc vóc gợi cảm, Stakhiva còn nổi tiếng bởi lối chi tiêu không giới hạn của mình.

Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-2
Số tiền mà Julia Stakhiva chi trả tập trung chủ yếu vào việc làm đẹp và chăm sóc bản thân. Với sự giàu có của gia đình, Stakhiva đã hình thành thói quen chi tiêu phóng khoáng, không giới hạn.
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-3
Từ thời sinh viên, Julia Stakhiva đã nổi tiếng là tiểu thư chịu chơi, sẵn sàng chi số tiền lớn cho việc thẩm mỹ và sắm hàng hiệu.
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-4
Mỗi năm, tiểu thư người Ukraine chi khoảng 1 tỷ đồng cho tiền tiêm chất làm đầy mặt, tiêm môi dày, phẫu thuật má, làm trắng răng, cấy mi, cấy tóc, tiêm chất làm tóc sáng bóng vào da đầu....
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-5
Từ năm 17 tuổi, Julia Stakhiva sống tại London (Anh), cô có quản gia riêng và luôn được tài xế riêng đưa đón. 
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-6
Mỗi năm, cô nàng còn mạnh tay chi khoảng 30.000 bảng Anh/năm chỉ để bay từ London về Moscow (Nga) chỉ để làm tóc.
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-7
Cô có riêng một trợ lý, người luôn theo sát để đảm bảo mình không bị say xỉn quên trời đất trong các bữa tiệc thâu đêm.
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-8
Nàng tiểu thư người Ukraine cho biết bản thân thích nhất là các món hàng hiệu của thương hiệu Balmain và Alaia.
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-9
Cô có tới 100 chiếc túi hiệu, mỗi chiếc trung bình khoảng 4 ngàn bảng Anh (khoảng 140 triệu đồng) và 60 đôi giày của các nhãn hiệu cao cấp nhất.
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-10
Bộ sưu tập vài chiếc áo lông thú của Julia cũng có giá trị khoảng 300 ngàn bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng). Thói quen của cô là phủ từ đầu tới chân toàn bộ thiết kế của một nhà tạo mẫu hay thương hiệu.
Tieu thu nguoi Ukraine noi tieng voi loi tieu tien phong khoang-Hinh-11
Nàng tiểu thư nhà giàu luôn được chăm sóc bởi các chuyên gia dinh dưỡng và quản gia. Trang cá nhân của Julia Stakhiva tràn ngập những hình ảnh tiệc tùng sang chảnh cùng bạn bè. Ảnh: IG, IT.

Những điều thú vị về tộc người “da cá” ở Nga

Người Nanai sống ở Serbia (Nga) còn có tên gọi đặc biệt là "tộc người da cá", xuất phát từ việc tộc người này mặc trang phục, dày dép làm từ da cá.

Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga

Người Nanai là một trong số các nhóm dân tộc thiểu số sống ở vùng Khabarovsky Krai, Serbia, Nga.

Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-2
Tổ tiên của người Nanai đến từ vùng cực bắc của Trung Quốc (Mãn Châu).
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-3
Người Nanai còn có tên gọi đặc biệt là "tộc người da cá", xuất phát từ việc tộc người này mặc trang phục làm từ da cá.
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-4
Tộc người “da cá” có truyền thống sống dọc theo các sông Amur, Sunggari và Ussuri. 
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-5
Khu định cư của người Nanai ở Nga được cho là lần đầu tìm thấy vào thế kỷ 17.
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-6
Theo điều tra dân số năm 2010, có 11.671 người Nanai sống ở Nga. Ngày nay, hơn 92% dân số Nanai ở Nga sống tại thành phố Khabarovsk.
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-7
Người Nanai sinh sống chủ yếu dựa vào đánh bắt cá. Đặc biệt là trong những tháng mùa hè, họ dành phần lớn thời gian để đánh bắt cá, chuẩn bị thịt cá làm thực phẩm dự trữ dùng trong trong những tháng mùa đông. 
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-8
Da cá được tộc người này sử dụng làm quần áo và giày dép bởi nó rất dẻo dai và bền.
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-9
Ngày nay, mỗi bộ trang phục truyền thống của người Nanai có giá dao động từ 2.500 - 4.000 USD. 
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-10
Người Nanai chủ yếu là người theo đạo Shamanist, rất tôn kính gấu và hổ.
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-11
Cộng đồng người Nanai tin rằng các pháp sư của họ có thể đuổi ma quỷ bằng lời cầu nguyện.
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-12
Trong những năm gần đây, tộc người “da cá” đang cố gắng thu lợi nhuận từ văn hóa của chính dân tộc mình.
Nhung dieu thu vi ve toc nguoi “da ca” o Nga-Hinh-13
Khi đến thăm làng Nanai, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: RBTH, IT. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới