An Giang tạm giữ hơn 21 nghìn sản phẩm viên uống, bột sữa hạt nghi giả

Lực lượng chức năng An Giang vừa tạm giữ 21.240 sản phẩm là viên uống, bột sữa hạt tổng giá trị hàng hóa gần 14 tỷ đồng của 1 Hộ kinh doanh trên địa bàn.

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh “CAT”, có địa điểm kinh doanh trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn đã lấy 9 mẫu sản phẩm gửi kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, đồng thời tạm giữ 21.240 sản phẩm là viên uống, bột sữa hạt…, tổng giá trị hàng hóa gần 14 tỷ đồng để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sản phẩm không đạt chất lượng/ Ảnh Chi cục QLTT tỉnh An Giang

Từ các kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm không đạt chất lượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 2 tiến hành làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh CAT về 03 hành vi vi phạm: Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Buôn bán sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ có chỉ tiêu an toàn không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Hàng hoá vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện/ Ảnh Chi cục QLTT tỉnh An Giang
Căn cứ quy định tại Điều 192, 193 của Bộ Luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm có dấu hiệu tội phạm, ngày 21/10/2025, Đội QLTT số 2 đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nạn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, sữa giả... không chỉ là hành vi gian lận thương mại, mà còn là mối nguy hại trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Đặc biệt, sữa giả không chỉ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ mà còn tiềm ẩn nguy cơ với phụ nữ mang thai. Nếu sử dụng sữa không đạt chuẩn, họ có thể bị thiếu hụt vi chất quan trọng như calci, acid folic, dễ dẫn đến thai nhi nhẹ cân, sinh non hoặc dị tật. Người cao tuổi dùng sữa giả cũng có nguy cơ loãng xương, rối loạn chuyển hóa, thậm chí ngộ độc do chức năng tiêu hóa suy giảm.

Theo các chuyên gia, để ngăn chặn hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Quan trọng hơn cả, mỗi người dân cần trang bị kiến thức tiêu dùng thông minh để bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi hiểm họa mang tên "hàng giả"

Với sản phẩm sữa, người tiêu dùng cần cảnh giác cao độ, chỉ mua sản phẩm tại các hệ thống phân phối uy tín, kiểm tra mã xác thực, tem chống hàng giả và tuyệt đối không mua sữa qua các nguồn không rõ ràng.

Hà Nội tạm giữ gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc

Gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ tại phường Từ Liêm.

Ngày 9/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế - CATP kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm, Hà Nội), phát hiện hơn 1,7 tấn xúc xích được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tạm giữ hơn 20 ngàn sản phẩm sơn móng tay không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa thu giữ 218 thùng hàng nhập lậu với hơn 20 nghìn sản phẩm sơn móng tay nhập lậu.

Mới đây, thông qua đợt kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một hộ kinh doanh có hành vi vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu và quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hộ kinh doanh N.T.D.K. (tại phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt) đang trưng bày và kinh doanh 11 loại sơn móng tay khác nhau, tổng cộng 218 thùng hàng tương đương 20.384 chai, trị giá hơn 293 triệu đồng theo giá niêm yết.

Gia Lai tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện và tạm giữ hơn 2,5 tấn quả tươi các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường, gây lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh.

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường Bình Định tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh L.D 1 tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới