Ấn Độ báo hiệu sắp thử nghiệm tên lửa chiến lược trên vịnh Bengal

Ấn Độ tuyên bố thiết lập vùng cấm bay tạm thời trải dài 1.480 km2 trên Vịnh Bengal, báo hiệu một cuộc thử tên lửa có thể xảy ra ngoài khơi bờ biển Odisha.

Vùng cấm bay sẽ có hiệu lực từ 19h30 ngày 6/12 đến 22h30 ngày 8/12 (giờ Việt Nam). Đây được xem là báo hiệu của một cuộc thử tên lửa có thể xảy ra ngoài khơi bờ biển Odisha. Cảnh báo này chặn giao thông hàng không và đường biển trên gần 1.480 km để đảm bảo an toàn trong các hoạt động liên quan đến quốc phòng.

Những thông báo như vậy thường được sử dụng trên toàn thế giới để cảnh báo phi công, hãng hàng không và tàu thuyền về các hạn chế tạm thời, đặc biệt là trong các cuộc thử nghiệm quân sự lớn, giúp tạo ra một hành lang an toàn trong khi Ấn Độ tiếp tục các hoạt động chuẩn bị quốc phòng rộng lớn hơn.

Lần gần nhất, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân AGNI-V khiến Pakistan phản ứng mạnh.

Bãi thử nghiệm tích hợp (ITR) tại Chandipur ở quận Balasore, Odisha, được coi là địa điểm phóng tiềm năng, xét đến vai trò lâu dài của nơi này trong chương trình tên lửa của Ấn Độ.​

Vị trí ven biển của Chandipur cung cấp một hành lang hàng hải rộng lớn, không có người ở, lý tưởng để theo dõi quỹ đạo tên lửa thông qua radar, hệ thống đo từ xa và hệ thống quang điện.​

Các cuộc thử nghiệm gần đây tại cơ sở này nhấn mạnh vai trò trung tâm của nó, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi-II và Agni-I vào tháng 7 năm 2025, cả hai đều đạt được các thông số nhiệm vụ đầy đủ dưới sự giám sát của Bộ chỉ huy Lực lượng Chiến lược.​

Vào tháng 9/2025, Agni Prime đã trải qua cuộc thử nghiệm thành công từ bệ phóng di động trên đường ray, làm nổi bật những tiến bộ về khả năng di chuyển của bệ phóng.​

Chuyến bay tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-5 vào tháng 8/2025 từ ITR Chandipur đã xác nhận thêm tính sẵn sàng hoạt động, với tất cả các mục tiêu kỹ thuật đều đạt được.​

Những NOTAM như vậy là một phần của mô hình tập trận quân sự rộng hơn trong tháng này, bao gồm các cuộc tập trận của Không quân Ấn Độ tại Rajasthan gần Pakistan từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 và ở vùng Đông Bắc dọc biên giới với Trung Quốc, Myanmar, Bhutan và Bangladesh.​

Khu vực cấm bay được thông báo có khoảng cách 1.480km

Tầm bắn 1.480 km cho thấy đây là hệ thống tên lửa tầm trung hoặc tầm trung bình, tương tự như các biến thể Agni trước đây, giúp tăng cường khả năng răn đe nhiều lớp của Ấn Độ.​

ITR của Odisha tiếp tục là nơi neo đậu các dự án phát triển nội địa của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), từ tên lửa đất đối đất như Prithvi đến hệ thống phòng không.​

Cuộc thử nghiệm này phù hợp với những cải tiến đang diễn ra về vũ khí chiến lược, phản ánh cam kết tự lực của Ấn Độ trong bối cảnh an ninh khu vực đang thay đổi.​

Những bước tiến song song trong khu vực tư nhân, chẳng hạn như lễ khánh thành Infinity Campus của Skyroot Aerospace của Thủ tướng Narendra Modi vào ngày 27/11/2025, báo hiệu một hệ sinh thái vũ trụ đang phát triển mạnh mẽ, có khả năng sản xuất tên lửa quỹ đạo hàng tháng.​

Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Fatah-4.

Tại sao Pakistan phản ứng khi Ấn Độ phóng thử tên lửa đạn đạo AGNI-V?

Pakistan chỉ trích dữ dội khi Ấn Độ thử tên lửa AGNI-V, cho rằng nó đe dọa sự ổn định của khu vực và toàn cầu. Vậy chiếc "bút chì" này nguy hiểm cỡ nào?

untitled-design-4-5.jpg
Pakistan đã chỉ trích mạnh mẽ vụ thử tên lửa liên lục địa (ICMB) Agni-V gần đây của Ấn Độ, cáo buộc rằng những diễn biến như vậy làm suy yếu sự ổn định chiến lược ở Nam Á và gây ra mối đe dọa vượt ra ngoài khu vực. Nước này cho rằng việc Ấn Độ mua sắm vũ khí và các chương trình tên lửa phản ánh một xu hướng đáng báo động về tăng cường vũ trang, làm xói mòn sự cân bằng an ninh mong manh trong khu vực.
180118-agni-v-missile-mc-1304.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Shafqat Ali Khan, trong cuộc họp báo hàng tuần, đã nêu rõ mối quan ngại của Islamabad, khẳng định rằng năng lực tên lửa ngày càng tiên tiến của Ấn Độ - đặc biệt là những tên lửa hiện có tầm bắn liên lục địa - gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh không chỉ ở Nam Á mà còn ở cấp độ toàn cầu.

Pakistan thành lập Bộ chỉ huy tên lửa sau xung đột với Ấn Độ

Pakistan sẽ thành lập một lực lượng mới trong quân đội để giám sát khả năng tác chiến tên lửa trong một cuộc xung đột thông thường như với Ấn Độ vừa qua.

Pakistan sẽ thành lập một lực lượng mới trong quân đội nước này để giám sát khả năng tác chiến tên lửa trong một cuộc xung đột thông thường, dường như là một động thái để đối đầu với đối láng giềng Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã công bố kế hoạch thành lập Lực lượng Tên lửa Lục quân tại một buổi lễ được tổ chức tại Islamabad để kỷ niệm cuộc xung đột với Ấn Độ vào tháng 5 năm ngoái, ở quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Trung Quốc và Pakistan đối thoại chiến lược an ninh khu vực

Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan - Trung Quốc đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong quan hệ đối tác ngoại giao và chiến lược hai nước.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Thượng nghị sĩ Mohammad Ishaq Dar, và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì các cuộc thảo luận.

Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cả hai quốc gia đều tìm cách điều chỉnh lại các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình để ứng phó với những diễn biến đang diễn ra trong khu vực và toàn cầu, đồng thời thúc đẩy giai đoạn thứ hai của Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC 2.0).

Đọc nhiều nhất

Tin mới