8 đặc điểm ngoại hình của bố mẹ chắc chắn di truyền sang con

Dựa vào luật di truyền, các nhà khoa học đã chỉ ra những đặc điểm ngoại hình mà bố mẹ chắc chắn sẽ truyền cho con.

Màu da
Thông thường, em bé không có sự lựa chọn về màu da. Màu da của bé sẽ hoặc là giống bố, hoặc là giống mẹ. Đừng mẹ nào thất vọng nhé, vì thực tế là nếu bố mẹ cùng có làn da ngăm đen, thì con sinh ra phần lớn cũng như vậy mà không thể sở hữu làn da trắng như các mẹ vẫn ao ước đâu. Tuy nhiên, nếu bố da đen, mẹ da trắng thì da của em bé sẽ chắc chắn giống một trong hai người chứ không thể có làn da màu trung lập.
Chiều cao
Chiều cao không di truyền hoàn toàn nhưng nó được gene quyết định 70% (35% từ bố và 35% từ mẹ). Điều đó có nghĩa rằng các bố mẹ “nấm lùn” sẽ có 30% cơ hội cải thiện chiều cao của mình (qua dinh dưỡng và tập luyện). Trường hợp cả 2 bố mẹ cũng lùn nhưng con lại cao như người mẫu là điều rất ít xảy ra trong cuộc sống.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Dáng mũi
Nếu một trong hai vợ chồng (hoặc cả 2) có đặc điểm mũi to, cao, cánh mũi dày… thì đặc điểm này luôn di truyền rõ rệt đến thế hệ sau. Tuy nhiên, hình dáng mũi của một đứa trẻ có thể thay đổi theo thời gian, nếu lúc nhỏ bạn thấy mũi bé tẹt thì về sau có thể chúng sẽ cao dần lên đấy!
Cằm
Nếu bố hoặc mẹ có hình dạng cằm nổi bật đặc biệt ví dụ có cằm lớn hoặc cằm lẽm… thì hầu hết con sinh ra cũng sẽ được thừa hưởng hình dáng chiếc cằm thế này.
Mí mắt
Đây là yếu tố được di truyền tuyệt đối từ phía bố. Mí mắt của người bố sẽ được di truyền cho con cái của họ, thậm chí nhiều em bé khi mới sinh ra chưa có những điểm giống hoàn toàn với mí mắt bố nhưng theo thời gian sẽ thay đổi và được di truyền yếu tố này.
Hói
Nếu người cha bị hói thì nguy cơ con trai bị hói lên tới 50% và thậm chí nếu người cha không bị nhưng ông nội bị hói thì nguy cơ này vẫn chiếm 25%. Thú vị nhất là hói đầu di truyền nhưng dường như các bé gái không bị ảnh hưởng mà chỉ có các bé trai mới hay bị hói đầu mà thôi.
Béo phì
Con cái sẽ có 53% khả năng bị thừa cân nếu bố hoặc mẹ bị béo phì. Tuy nhiên, xác suất đó ngày nay đã giảm xuống còn 40% do ý thức điều chỉnh của nhiều bố mẹ trẻ. Điều này cho thấy con béo hay không béo hoàn toàn có thể thay đổi được và bố mẹ chỉ cần cho trẻ ăn uống hợp lý, vận động đầy đủ để hạn chế tối đa nguy cơ béo phì nhé!
Mụn trứng cá
Rất ít người biết rằng, mụn trứng cá có tính di truyền cao (ở cả bé trai và bé gái). Nếu cả bố và mẹ đều bị mụn trứng cá thì nguy cơ em bé sau này sinh ra sẽ bị mụn cao gấp 20 lần so với những gia đình không có tiền sử mắc triệu chứng này.
Với những đặc điểm nhận dạng di truyền trên đây, bạn đã nhận ra con giống mình ở điểm nào rồi phải không? Riêng về trí thông mình thì những bé trai sẽ được thừa hưởng trí thông minh từ người mẹ. Trong khi đó, các bé gái lại được thừa hưởng trí thông minh từ các ông bố nhé. Điều này là do, ở nam giới, gene quy định trí thông minh phần lớn đều tập trung ở nhiễm sắc thể X và chỉ rải rác ở nhiễm sắc thể Y. Kết quả là có những người đàn ông rất xuất chúng nhưng cũng có những người mang chỉ số IQ rất thấp. Trong khi đó, ở nữ giới sự phân bố gen thông minh lại đều hơn nên không có quá nhiều phụ nữ xuất chúng nhưng cũng không có những phụ nữ quá kém cỏi.

Bệnh lạ khiến thiếu nữ phải mắc màn khi đi chơi

Do căn bệnh di truyền hiếm gặp nên da của thiếu nữ 16 tuổi Khewjira Phanij, ở Ubon Ratchathani, miền Trung Thái Lan, phồng rộp, lở loét giống như người bị bỏng nặng.

Khewjira Phanij mắc phải căn bệnh di truyền hiếm gặp ngay từ khi mới sinh, khiến ngón chân, ngón tay "hoá lỏng" dính chặt vào nhau, còn da thì bỏng rộp, lở loét giống như người bị bỏng nặng.

Người đàn ông mọc hàng ngàn khối u trên cơ thể như "quái vật"

Một người đàn ông Ấn Độ đã mắc phải một căn bệnh di truyền không rõ nguyên nhân, khiến cơ thể ông bị bao bọc bởi hàng ngàn khối u, kỳ dị như "quái vật".

Một người đàn ông đang gặp một căn bệnh lạ nghiêm trọng, nó tàn phá nghiêm cơ thể ông bằng hàng ngàn khối u. Người đàn ông này là Surinder Sharma, 46 tuổi, đến từ Ấn Độ, ông bắt đầu bị những khối u mọc trên khuôn mặt và cơ thể ở tuổi 20.

Bé trai 18 tháng tuổi nguy cơ mù cả hai mắt

Căn bệnh sacom cơ vân hốc mắt khiến bé Hải Đăng bị hỏng mắt phải, nguy cơ di căn sang mắt trái nếu không được chữa trị kịp thời.

Bé Nguyễn Hải Đăng là con trai út của vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1984) và chị Phạm Thị Lý (sinh năm 1989), trú tại thôn Ba Thượng, xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Vừa lọt lòng mẹ chưa lâu, bé đã mắc phải căn bệnh sacom cơ vân hốc mắt (một dạng ung thư phần mềm). Tính mạng và tương lai phía trước của bé đang rất cần tới sự giúp đỡ của quý bạn đọc.
Bé Hải Đăng phải gánh chịu nỗi đau khi mới vài tháng tuổi
 Bé Hải Đăng phải gánh chịu nỗi đau khi mới vài tháng tuổi

Đọc nhiều nhất

Tin mới