7 việc cực nguy hiểm cha mẹ vẫn 'hồn nhiên' làm với con

Cha mẹ có thể quá bao bọc con khi chơi bên ngoài nhưng đôi khi, những nguy hiểm cho trẻ nhỏ lại tiềm ẩn ngay trong nhà mà cha mẹ không biết.

Cha mẹ cần giám sát chặt chẽ các bé và nhận thức để phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em.
Dưới đây là những việc mà cha mẹ thường chủ quan cho là an toàn, nhưng thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro gây hại cho trẻ nhỏ.
1. Để trẻ chơi các trò thể thao nguy hiểm
Cho trẻ chơi thể thao có nhiều lợi ích, nhưng có những môn thể thao tiềm ẩn nhiều rủi ro cho trẻ nhỏ.
Theo bác sĩ bệnh học pháp y Bennet Omalu, những môn thể thao không nên cho trẻ chơi là bóng bầu dục, khúc côn cầu trên băng, võ thuật tổng hợp, đấm bốc, đấu vật, bóng rugby,...
Các trò này khiến trẻ dễ bị tổn thương đầu và não bộ.
Bên cạnh đó, các hoạt động tác động mạnh có thể gây ảnh hưởng cột sống, gây chấn thương nghiêm trọng, theo thời gian có thể gây vẹo cột sống.
2. Để trẻ ngồi ở tư thế chữ W
Tư thế chữ W rất phổ biến ở trẻ khi ngồi chơi trên sàn nhà, vì tư thế này khiến trẻ thấy thoải mái. Tuy nhiên đây là tư thế ngồi nguy hiểm mà bác sĩ khuyên cha mẹ nên uốn nắn cho con ngay.
Trong một phỏng vấn, bác sĩ xương khớp Avni Trivedi cho biết tư thế này đang trở thành \"đại dịch sức khỏe mới\" có thể ảnh hưởng sự phát triển khớp chân và xương hông của trẻ, làm yếu cơ thân, tăng áp lực lên lưng, cổ, vai.
3. Cho trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, xem điện thoại, máy tính bảng
7 viec cuc nguy hiem cha me van 'hon nhien' lam voi con
Ảnh minh họa. 
Trẻ em ngày nay xem điện thoại, máy tính ngày càng nhiều hơn. Bác sĩ cảnh báo cha mẹ cần giảm thời gian trước màn hình của trẻ xuống càng ít càng tốt vì ánh sáng xanh phát ra từ màn hình có thể gây hại cho trẻ.
Tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh gây triệu chứng đau đầu, đau cổ, vai, khô và ngứa mắt. Không những vậy nó còn ảnh hưởng về tâm lý như giảm sự chú ý, hành vi kém và khó chịu. Nó cũng ảnh hưởng đến chu kỳ ngủ và thức dậy, khiến trẻ mệt mỏi, không có năng lượng.
4. Để trẻ ngồi trên đùi cha mẹ chơi cầu trượt
Phần lớn cha mẹ nghĩ rằng khi chơi cầu trượt với con, để con ngồi lên đùi mình sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên đây lại là điều nguy hiểm có thể gây tổn thương chân của trẻ.
Bác sĩ nhi Diane Arnaout giải thích, sức nặng của cha mẹ khiến tốc độ trượt xuống nhanh hơn, do đó nếu chẳng may xảy ra sự cố, trẻ sẽ bị thương nặng hơn.
5. Để trẻ đứng trên ghế
Đây là một trong những lý do phổ biến nhất gây thương tích ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ nhỏ luôn hiếu động và thích leo trèo, nất là leo trèo trên ghế. Tuy nhiên ngã từ ghế cao chính là một nguyên nhân phổ biến gây chấn thương đầu, chấn động ở trẻ.
Chỉ tính riêng ở Mỹ, mỗi giờ lại có một trẻ bị thương tích do ngã từ ghế cao. Do đó các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ khi cho trẻ ngồi ăn trên ghế, không nên cho trẻ đứng lên. Bên cạnh đó luôn giám sát trẻ vì có nguy cơ trẻ đạp chân vào bàn khiến ghế bị đổ.
6. Cho trẻ chơi bạt nhún (trampoline)
Bạt nhún (Trampoline) được nhiều trẻ thích chơi, tuy nhiên trò chơi này có thể gây nguy hiểm cho trẻ.
Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyên không nên lắp đặt bạt nhún trong nhà, do thương tích ở trẻ vì bạt nhún xảy ra khá thường xuyên, bao gồm gãy xương, chấn thương đầu, chấn động, nặng hơn có thể làm tổn thương não, thậm chí tử vong.
7. Để trẻ đi xe đạp không đội mũ bảo hiểm
Đi xe đạp là một trong những hoạt động yêu thích của trẻ nhỏ, khiến trẻ có cảm giác độc lập, tự do và vui vẻ. Tuy nhiên tai nạn khi đi xe đạp có thể nguy hiểm không kém các phương tiện khác.
Do đó trẻ nhỏ đi xe đạp nên đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu phòng trường hợp bị ngã. Cũng không nên cho trẻ nhỏ đi xe đạp một mình. Cha mẹ có thể đạp xe cùng con để giám sát con, cũng như dành thời gian bên con.

Bé trai 10 tuổi bị xoắn tinh hoàn phải cắt bỏ: Những điều cần cảnh giác

(Kiến Thức) - Mới đây, một bé trai 10 tuổi ở Trung Quốc bị xoắn tinh hoàn đã phải cắt bỏ vì quyết định chậm trễ của bố. Theo bác sĩ, xoắn tinh hoàn cần được phẫu thuật cấp cứu trong vài giờ đầu. 

Một cậu bé 10 tuổi mới đây phải nhập viện vì bị xoắn tinh hoàn. Khi đang ngủ, bé đột nhiên tỉnh dậy vào khoảng 12 giờ và hét lên rằng bé bị đau vùng kín. Cha cậu bé quan sát bộ phận sinh dục của con và phát hiện ra rằng một bên bìu bị sưng và đã đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
Be trai 10 tuoi bi xoan tinh hoan phai cat bo: Nhung dieu can canh giac
Xoắn tinh hoàn cần được phẫu thuật cấp cứu trong vài giờ đầu. 
Sau khi bác sĩ chuyên khoa tiết niệu nhận được cuộc gọi điện thoại khẩn cấp từ cán bộ trực ca, anh đã nhanh chóng đến khoa cấp cứu để kiểm tra tình hình cho cậu bé và phát hiện tinh hoàn bên trái bị sưng và rời khỏi vị trí ban đầu. Sau khi kiểm tra bằng việc chụp chiếu và quan sát hình ảnh cho thấy em bé bị xoắn tinh hoàn.
Lúc đó, bác sĩ đề nghị với gia đình nên tiến hành phẫu thuật trực tiếp cho trẻ, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử tinh hoàn.
Tuy nhiên, người cha lại cho rằng bác sĩ đã điều trị quá mức cần thiết, ông không nghĩ rằng tình trạng của con lại nghiêm trọng như vậy nên sau đó ông đưa con rời khỏi bệnh viện, không chấp nhận phẫu thuật.
Nhưng sau một ngày, người cha quay lại bệnh viện. Lúc này, kết quả kiểm tra qua siêu âm màu cho thấy tinh hoàn bên trái đã bị hoại tử hoàn toàn, và tinh hoàn bên phải cho thấy tín hiệu lưu lượng máu cũng giảm.
Tại thời điểm này, bác sĩ cho biết chỉ còn cách cắt bỏ tinh hoàn ở bên trái và tinh hoàn bên phải có thể được thăm dò sâu hơn trước khi quyết định.
Tương tự, hồi tháng 9 năm ngoái, bé trai Đỗ Quốc H (6 tuổi, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong tình trạng sưng đau vùng bẹn bìu trái. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện bé bị xoắn tinh hoàn. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để tháo xoắn tinh hoàn nhưng bên tinh hoàn trái đã hoại tử tím đen không còn khả năng bảo tồn nên phải cắt bỏ một bên tinh hoàn cho bé.
Theo các BS, xoắn tinh hoàn là bệnh lý do tinh hoàn tự xoay quanh trục gây tắc nghẽn đột ngột thừng tinh, làm giảm hoặc tắc lượng máu đến tinh hoàn, gây đau và sưng. Nếu kéo dài có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn và các mô xung quanh.
Vì vậy, xoắn tinh hoàn cần được phẫu thuật cấp cứu trong vài giờ đầu. Nếu để lâu hơn, tinh hoàn bị tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản hoặc phải cắt bỏ.
Be trai 10 tuoi bi xoan tinh hoan phai cat bo: Nhung dieu can canh giac-Hinh-2
 

5 loại nghề nghiệp thu nhập cao nhưng lại dễ gây ung thư nhất

Theo nghiên cứu, có 5 nhóm nghề nghiệp thu nhập cao nhưng làm tăng khả năng ung thư cho cơ thể, bạn có nằm trong số này không? 

Cụm từ "bệnh nghề nghiệp" là câu nói ám chỉ liên quan đến những thói quen được tạo thành bởi công việc mà chúng ta làm trong thời gian dài và thường được hiểu theo nghĩa bóng. Nhưng gần đây "bệnh nghề nghiệp" thực sự đã trở thành nghĩa đen khi tỷ lệ đối mặt với bệnh ung thư do tính chất công việc ngày càng tăng cao.

Vợ chồng có nên hồn nhiên âu yếm trước mặt con trẻ?

Nếu như với nhiều cặp vợ chồng khác, việc âu yếm hay thể hiện trước mặt con trẻ là một điều cấm kỵ thì một số ít vợ chồng có tư tưởng thoáng lại thản nhiên thể hiện tình cảm thái quá trước mặt trẻ con.

Nhắc tới chủ đề cha mẹ có nên thể hiện tình cảm thái quá với nhau trước mặt con trẻ, chị Nguyễn Thị Thu Giang, 30 tuổi ở Hà Nội cho rằng đó là chuyện "thường ngày ở huyện”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới