(Kiến Thức) - Cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Ai Cập và Nga mang tên "Defenders of Friendship-2018 sẽ diễn ra từ ngày 24 tới ngày 26/10.
Tuấn Anh
Theo TASS, quan sát viên tới từ 13 quốc gia trên thế giới đã được mời tới theo dõi cuộc tập trận chống khủng bố mang tên Defenders of Friendship-2018 do Nga và Ai Cập tổ chức vào cuối tháng 10.
Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga cho biết, các nước được mời tới cuộc tập trận bao gồm UAE - Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê-út, Kuwait, Ba-ranh, Oman, Sudan, Jordan, Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Serbia, Belarus, Armenia và Kazakhstan.
Defenders of Friendship-2018 là cuộc tập trận chống khủng bố có sự tham gia của các lực lượng quân sự tinh nhuệ bậc nhất tời từ Nga và Ai Cập sẽ được bắt đầu vào ngày 24/10 tới đây.
Ai Cập sẽ là quốc gia "chủ nhà" tổ chức cuộc tập trận này. Dự kiến, cuộc tập trận Defenders of Friendship sẽ được tổ chức ở thao trường Lữ đoàn đặc nhiệm đổ bộ đường không Ai Cập.
Cuộc tập trận thường niên diễn ra vào năm nay sẽ có sự tham gia của tổng cộng khoảng 400 lính dù tới từ các bên, khoảng 15 máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu các loại và sáu thiết giáp BMD-2, BTR-D.
Mời độc giả xem Video: Cuộc tập trận Slavic Brotherhood cực khủng được Nga tổ chức trong năm nay.
Bí ẩn lý do tai nạn đầu tiên tại cuộc tập trận Vostok-2018
(Kiến Thức) - Theo truyền thông Nga ngay trong ngày khai mạc cuộc tập trận Vostok-2018 đã xảy ra một tai nạn đáng tiếc về người, khiến giới quan sát lo ngại về các tiêu chuẩn an toàn trong Quân đội Nga.
Theo truyền thông Nga đưa tin, dù mới diễn ra chưa được bao lâu cuộc tập trận Vostok-2018 đã có tai nạn đáng tiếc đầu tiên. Thông tin trên cũng được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vào cuối tuần qua, và rất may không có thương vong quá lớn về người.
Trang newsvl.ru dẫn nguồn tin từ cuộc tập trận cho biết, trong một bài huấn luyện hôm 11/9, sự cố đã xảy ra với một Trung sĩ tại thao trường Bamburovo ở vùng Primorye, nơi Tập đoàn quân quân số 5 tham gia vào cuộc tập trận chiến lược Vostok-2018.
Theo thông báo, khi viên Trung sĩ trên đang thực hành gỡ bẫy mìn thì bất ngờ cái bẫy này phát nổ, chưa rõ do thao tác sai của người gỡ hay sự cố với người gài, hậu quả là viên Trung sĩ trên đã bị vỡ nát cổ tay và bị thương khá nặng ở vùng mặt.
Tập trận Vostok-2018 là cuộc tập trận lớn nhất trong thế kỷ 21 tính tới thời điểm hiện tại. Tổng cộng phía Nga huy động vào cuộc tập trận này quân số lên tới hơn 300.000 quân - tương đương với 1/3 quân số thường trực của quốc gia này. Nguồn ảnh: Gettyimg.
Với một quân số lớn như vậy và cuộc tập trận hoàn toàn sử dụng đạn thật, việc xảy ra tai nạn là điều đáng tiếc và rất khó tránh khỏi. Nguồn ảnh: TASS.
Mặc dù không ngừng được hiện đại hóa với các trang bị tốt hơn trong những năm qua, thế nhưng gần đây Quân đội Nga liên tục để xảy ra các tai nạn đáng tiếc gây thiệt hại về người lẫn trang bị, dấy lên hồi chuông báo động về các tiêu chuẩn an toàn quân sự của lực lượng này.
Đoàn công tác và tàu CSB 8001, Bộ tư lệnh CSB Việt Nam vừa hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ (ICG), đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghi giữa hai bên.
Đây là lần đầu tiên tàu của lực lượng CSB Việt Nam đến thăm, giao lưu tại nước Cộng hòa Ấn Độ, góp phần khẳng định bản lĩnh, năng lực của CSB Việt Nam đóng góp vào mục tiêu chung thực thi pháp luật trên biển, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải của khu vực và thế giới. Ảnh: Thiếu nhi Ấn Độ vẫy Quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ chào đón tàu CSB 8001 cập cảng Chennai, bang Tamil Nadu, Cộng hòa Ấn Độ.
Đội hình tàu và máy bay trực thăng của ICG đón tàu CSB 8001 tại cảng Chennai.
Thực hiện nghi thức truyền thống của Ấn Độ tại lễ đón tàu CSB 8001.
Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón tàu.
Đại biểu Bộ tư lệnh Vùng phía Đông ICG tham quan buồng lái tàu CSB 8001.
Tọa đàm giữa hai bên về những giải pháp tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị.
Đại úy Lê Văn Dương, thuyền trưởng tàu CSB 8001 ghi sổ lưu niệm tại Bộ tư lệnh Vùng phía Đông ICG.
Đại biểu CSB Việt Nam tham quan Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Chennai.
Đại diện lực lượng hai bên cùng hát vang ca khúc “I am sailing”.
Đội bóng chuyền tàu CSB 8001 (áo trắng) thi đấu giao hữu với đội bóng chuyền của ICG.
Đại biểu các cơ quan, trường học tại Chennai tham quan phòng Hồ Chí Minh trên tàu CSB 8001.
Đoàn sĩ quan trẻ ICG nghe giới thiệu chặng hành trình của tàu CSB 8001 từ Vũng Tàu (Việt Nam) đến cảng Chennai (Ấn Độ) dài gần 2.500 hải lý.
Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ đến thăm và ghi vào sổ lưu niệm tàu CSB 8001.
Tàu CSB 8001 (ngoài cùng bên trái) trong đội hình triển khai luyện tập chung với các tàu của ICG về tìm kiếm cứu nạn.
Lễ tiễn tàu CSB 8001 nồng ấm, đoàn kết.
Tàu CSB 8001 rời cảng Chennai, hành trình về Việt Nam.
(Kiến Thức) - 28 tàu chiến đến từ 9 quốc gia vừa kéo tới vùng biển gần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ hôm 7/3 vừa qua để tiến hành một cuộc tập trận chung hải quân quốc tế kéo dài 8 ngày.
Theo thông tin được Sputnik trích dẫn lại từ truyền thông Ấn Độ, cuộc tập trận Milan 2018 sẽ kéo dài trong 8 ngày, với sự tham gia của 9 quốc gia trong khu vực đã diễn ra vào tối thứ ba vừa rồi và kéo dài tới hết ngày 13/3 tới đây.
Tổng cộng có tới 28 tàu chiến, trong đó có 17 tàu mang quốc tịch Ấn Độ và 11 tàu còn lại tới từ 8 quốc gia bao gồm, Australia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka và Thái Lan đã có mặt tại khu vực quanh đảo Andaman và Nicobar để tham gia vào cuộc tập trận này.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.