TP HCM: Lao vào xe tải, 2 nữ công nhân tử vong tại chỗ

Google News

(Kiến Thức) - Tai nạn khiến 2 nữ công nhân tử vong dưới gầm xe tải và phải nhờ xe cứu hộ đến nâng xe tải mới đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Đến tối nay 26/6, sau nhiều giờ tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết hiện trường để điều tra, thi thể 2 nữ công nhân tử vong dưới gầm xe tải đã được cơ quan chức năng đưa về bệnh viện để tiếp tục làm thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.
TP HCM: Lao vao xe tai, 2 nu cong nhan tu vong tai cho
 

TP HCM: Lao vao xe tai, 2 nu cong nhan tu vong tai cho-Hinh-2
Hiện trường vụ tai nạn làm 2 nữ công nhân tử vong tại chỗ. 
Trước đó khoảng gần 17h cùng ngày, chị Nguyễn Đào Tuyết L. (23 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) và người bạn tên Mai (22 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, cả 2 cùng làm công nhân khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TP HCM) đi chung xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 43 (hướng từ Bình Dương về Thủ Đức).
Khi vừa qua khỏi đường vào KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức khoảng vài trăm mét vào thời điểm trời mưa lớn thì bất ngờ xe máy của 2 nữ công nhân lao vào xe tải cẩu hàng mang biển số Hà Nội đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm làm xe máy và 2 nữ công nằm gọn dưới gầm xe tải, các nạn nhân tử vong tại chỗ.
TP HCM: Lao vao xe tai, 2 nu cong nhan tu vong tai cho-Hinh-3
 Xe cứu họ được điều đến hiện trường để nâng xe tải đưa thi thể 2 nạn nhạn ra ngoài.

TP HCM: Lao vao xe tai, 2 nu cong nhan tu vong tai cho-Hinh-4
Vụ tai nạn khiến rất đông người hiếu kỳ vây kín để theo dõi. 
Lực lượng chức năng quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi khiến giao thông gặp khó khăn. Do thi thể 2 cô gái bị mắc kẹt dưới gầm xe nên lực lượng chức năng phải huy động xe cứu hộ, tiến hành nâng phương tiện lên để đưa xác nạn nhân ra ngoài.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)