Điểm mặt những kẻ hung hãn chống cảnh sát cơ động

Google News

(Kiến Thức) - Khi bị cảnh sát cơ động bắt lỗi vi phạm, các đối tượng này đã hung hãn chống trả bất chấp nguy hiểm cho người khác và chính bản thân mình.

Nữ sinh đánh cảnh sát cơ động thô bạo

0h30 ngày 7/5/2012, khi tổ tuần tra Đại đội 1 – Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội do Thượng uý Đỗ Quang làm tổ trưởng phát hiện hai nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy BKS 34N8 – 8005 đi đến ngã ba Trương Định – Giải Phóng.

Tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng lại, nhưng nam thanh niên đã rồ ga, bỏ chạy. Bị CSCĐ “khoá đầu, khóa đuôi”, nam thanh niên tiếp tục cho xe chạy ngược chiều trên đường Giải Phóng với tốc độ cao, đến đoạn phố Kim Đồng mới chịu dừng xe.

 Chiến sĩ cảnh sát cơ động bị nữ sinh đánh thô bạo.

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, cả hai người ngồi trên xe không chấp hành mà còn to tiếng với 4 CSCĐ, cho rằng họ đang mặc quân phục giả. Được mời về Công an phường làm việc, cả hai vẫn có thái độ bất hợp tác. 

Trước thái độ coi thường pháp luật của nam, nữ thanh niên trên, tổ công tác phải yêu cầu Cảnh sát 113 tới hỗ trợ. Trong lúc lộn xộn, nữ thanh niên bất ngờ xô một CSCĐ tên Nguyễn Văn Sang làm anh này rơi ve áo, đứt khuy. Cô gái còn hùng hổ kéo cổ áo, chửi bới và dùng tay phải đấm thẳng vào mặt anh Sang làm anh này ngã xuống đường, chảy máu mồm và sưng lợi.

Tại cơ quan công an, nam, nữ thanh niên khai tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990), còn nam thanh niên là Trần Đức Thành (SN 1987), cả hai là sinh viên hai trường ĐH ở Hà Nội. 

Dùng dao, gạch chống cảnh sát cơ động

Ngày 22/9/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố 4 bị can về hành vi chống người thi hành công vụ, gồm: Hoàng Anh Hoàng (SN 1990); Nguyễn Văn Khiên (SN 1985), đều có hộ khẩu ở Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên; Nguyễn Văn Khương (SN 1992, ở Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Đình Đại (SN 1991, ở Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá).

Sự việc xảy ra vào hồi 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 14/9, 4 đối tượng trên chạy xe đến đoạn ki-ốt số 4A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì bị tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, các đối tượng đã manh động xô đẩy, giằng co kiên quyết chống lại tổ công tác. Đối tượng Nguyễn Văn Khiên cầm dao truy đuổi cảnh sát; Nguyễn Đình Đại cầm gạch ném tới tấp khiến 2 chiến sỹ bị thương là anh Nguyễn Hữu Tưởng bị nhiều vết xước ở mặt, cánh tay phải, anh Phạm Duy Khiêm bị nhiều vết rách ở bàn tay phải, bị bầm tím lưng và tấy ở đốt sống lưng.

Được sự hỗ trợ của Công an quận Hoàng Mai và quần chúng nhân dân, tổ công tác đã bắt các đối tượng trên đưa về trụ sở Công an quận xử lý.

Liều mạng ép ô tô CSCĐ gây tai nạn

Vào khoảng 1h30 ngày 2/10/2012, tài xế Phạm Yên (30 tuổi) điều khiển xe khách loại 29 chỗ BKS 79B-001.32,  trên xe chở 16 hành khách lưu thông trên đường Kha Vạn Cân (theo hướng từ chợ Thủ Đức về cầu vượt Linh Xuân). Khi đến ngã 3 giao với đường Linh Trung (P.Linh Trung), dù đèn tín hiệu đỏ nhưng Yên đã điều khiển xe vượt qua.  

Đúng lúc này, tổ công tác thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn CSCĐ Công an TPHCM đang tuần tra phát hiện nên ra tín hiệu chặn dừng. Tuy nhiên tài xế Yên đã ngoan cố bỏ chạy nên bị lực lượng Công an truy đuổi trên xe môtô và ôtô công vụ. Phát hiện bị truy đuổi, Yên đã liên tục lạng lách ngăn cản và ép xe khiến mô tô của các chiến sĩ CSCĐ nhiều lần suýt té.

Lúc này hàng chục hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ đã ra sức van xin Yên dừng xe nhưng gã tài xế vẫn bất chấp phóng với tốc độ cao.

Khi đến khúc cua gần cầu vượt Thủ Đức trên QL1A, quyết “chơi đòn liều” để tẩu thoát, tài xế Yên đã ép đầu chiếc ôtô công vụ BKS 51A-4254, trên xe có 6 chiến sĩ Công an đang bám sát bất chấp tính mạng của lực lượng thi hành nhiệm vụ. Quá bất ngờ, tài xế xe công vụ vội đánh lái tránh thảm nạn nên đã tông vào chiếc xe tải đang chạy trên xa lộ. Dù tất cả các chiến sĩ cảnh sát may mắn thoát nạn nhưng chiếc xe công vụ đã bị bẹp phần đầu, hư hỏng nặng.

 Chiếc ô tô của tổ công tác CSCĐ bị hư hỏng nặng khi truy đuổi tài xế xe khách vi phạm.

Cuối cùng khi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ TPHCM trên xa lộ Hà Nội, lực lượng CSCĐ đã chặn bắt được tài xế Yên và bàn giao Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức xử lý.

8 thanh niên vây đánh cảnh sát cơ động

Sáng 15/7/2011, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm giữ 8 thanh niên để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trong số này, 4 người là sinh viên ở Hà Nội gồm: Phạm Thế Hiển (20 tuổi), Bùi Công Mạnh (22 tuổi), Đậu Ngọc Thắng (24 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (19 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 13/7, Đinh Trọng Giang (26 tuổi, ở huyện Hoài Đức) là nhân viên một quán karaoke đã cùng số thanh niên tuổi từ 19 đến 24, chở nhau trên 3 xe máy và không đội mũ bảo hiểm.

 6 trong số 8 người bị tạm giữ.

Khi đến phố Nguyễn Lương Bằng, nhóm này bị tổ cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra. Giang đứng ra xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận.

Giang lập tức hô cả hội: "Tất cả anh em cởi áo ra" rồi lao vào tấn công nhóm cảnh sát. Chúng dùng gạch ném tới tấp vào các cán bộ làm nhiệm vụ, rồi cướp xe phóng bỏ trốn. Chạy khoảng 200m, cảnh sát đuổi kịp và giữ được 3 người trong nhóm. Lần lượt, những người còn lại sau đó bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai lúc bị cảnh sát giữ lại, cả hội đang mặc đồng phục của quán karaoke nên đã yêu cầu cởi áo để tránh bị nhận diện.

Bình luận(0)