Đề nghị khởi tố thanh niên tấn công phụ nữ mang bầu ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Chị Mai Phương (bà bầu bị tấn công trên phố Hà Nội tối 21/9) đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận và Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm đề nghị điều tra, khởi tố với Đỗ Thanh Phương.

Chiều 2/10, người thân chị Mai Phương (bà bầu bị thanh niên tên Đỗ Thanh Phương tấn công trên phố Hà Nội tối 21/9) gây xôn xao dư luận cho biết đã gửi đơn tố cáo đến Công an quận Nam Từ Liêm; Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để yêu cầu xử lý đối tượng Đỗ Thanh Phương với hành vi cố ý gây thương tích gây tổn hại đến sức khoẻ người khác.
De nghi khoi to thanh nien tan cong phu nu mang bau o Ha Noi
 Chị Phương và người đàn ông đi cùng tên H. bị đối tượng côn đồ tấn công ngay trên đường chỉ sau cú va chạm nhỏ.
Trong đơn tố cáo, chị Phương cho biết cho tới thời điểm hiện tại chị vẫn cảm thấy ám ảnh về hành vi hung hãn, của người đang ông đi xe SH (tức Đỗ Thanh Phương - PV).
Đại diện gia đình cho biết, căn cứ vào Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, chị Mai Phương yêu cầu cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát quận Nam Từ Liêm xử lý đối tượng với tội danh "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ người khác".
De nghi khoi to thanh nien tan cong phu nu mang bau o Ha Noi-Hinh-2
Chị Phương và em rể là anh H. bị thương sau khi bị đối tượng tấn công. 
Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: Phụ nữ đang mang thai là một trong những đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Hành vi của nam thanh niên đi xe SH đánh bà bầu 8 tháng chỉ vì va chạm giao thông thể hiện thói côn đồ, có dấu hiệu phạm Tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, khoảng 21h ngày 21/9, tại khu vực ngã tư Tôn Thất Thuyết- Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị Mai Phương được người thân chở trên xe máy va chạm giao thông với nam thanh niên đi xe máy Honda SH, biển kiểm soát 29L1-559.95.
Sau đó, người điều khiển xe SH có to tiếng rồi tấn công chị Mai Phương (mang bầu 8 tháng) và người thân chị.
Rất may lúc đó có nhiều người vào can ngăn nên nam thanh niên mới dừng lại. 
Ngày 24/9, sau khi xác minh được thanh niên điều khiển xe SH là Đỗ Thanh Phương, Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm - Hà Nội) mời người này lên làm việc.
Tại cơ quan công an, bước đầu Đỗ Thanh Phương thừa nhận có xô xát với chị Mai Phương.
"Do tình tiết vụ việc khá phức tạp nên phường đã chuyển vụ việc lên Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra xử lý", lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 thông tin.
Lê Tùng

>> xem thêm

Bình luận(0)