Bằng chứng khiến hai mẹ con chủ lô giết người trúng đề phải nhận tội

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều bằng chứng không thể chối cãi đã khiến hai mẹ con chủ lô sát hại người trúng đề để quỵt tiền ở Hải Dương phải cúi đầu nhận tội.

Camera nhà hàng xóm tố giác tội ác hai mẹ con chủ lô đề
Thông tin mới nhất vụ hai mẹ con chủ lô sát hại người trúng đề 120 triệu để quỵt tiền gây chấn động tỉnh Hải Dương, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy đinh của pháp luật.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 28/3, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) nhận được nguồn tin của quần chúng cung cấp về việc phát hiện tại cống Gừng (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà) 1 bao tải bên trong chứa 01 xác nạn nhân bị buộc chặt bằng nhiều đoạn dây thừng đang trong quá trình phân hủy. Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh để điều tra làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Tân (sinh năm 1973, trú tại xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
Bang chung khien hai me con chu lo giet nguoi trung de phai nhan toi
 Ngôi nhà đối tượng Mến nơi xảy ra sự việc.
Gia đình anh Tân cho biết, sáng ngày 20/3, anh Tân có nói với vợ là trúng số đề với giá trị 120 triệu đồng và hẹn buổi chiều đến xã Thanh Xá để lĩnh giải, nhưng đến khoảng 17h thì đã không liên lạc được với anh Tân.
Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng trên địa bàn, đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Mến (SN 1967) và Mạc Văn Duy (con trai Mến, SN 1995, trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là các đối tượng giết anh Tân, sau đó tìm cách vứt xác.
Như vậy, chỉ sau 10 tiếng tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương làm rõ vụ giết người, vứt xác xuống sông Thái Bình tại huyện Thanh Hà; nhằm mục đích quỵt tiền trúng thưởng số đề. Tuy nhiên mấy ai biết rằng, để các đối tượng trên nhận tội, lực lượng công an đã phải điều tra nắm bắt các bằng chứng khiến hai đối tượng không thể chối cãi.
Trao đổi với PV, trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng công an huyện Thanh Hà thông tin: “Hai mẹ con Mến luôn quanh co chối tội, lực lượng công an đã phải thức trắng cả đêm để đấu tranh và lầy lời khai. Rạng sáng 29/3, Mến và Duy đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó, cơ quan công an có đủ cơ sở để xác định 2 mẹ con Mến là những nghi phạm gây ra cái chết của anh Tân”.
Theo trung tá Hoàn: “Trích xuất camera của nhà hàng xóm bên cạnh nhà Mến cho thấy vào thời điểm 22h ngày 20/3, 2 mẹ con Mến có đưa một vật thể không xác định lên xe máy và chở đi, điều này củng cố thêm bằng chứng xác định hành vi phạm tội của mẹ con Mến”. Trung tá Hoàn cho hay.
Đoạn dây thừng bện bằng vải tang cũng tố giác tội ác man rợ
Một bằng chứng khá quan trọng giúp lực lượng công an phá án chính là đoạn dây thằng bện bằng vải xô thường dùng làm khăn tang trói thi thể nạn nhân. Khi phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Xuân Tân tại cống Gừng (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà) được chứa trong 1 bao tải và buộc chặt bằng nhiều đoạn dây thừng đang trong quá trình phân hủy. Công an huyện Thanh Hà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm bước đầu xác định loại dây thừng được trói nạn nhân được bện từ vải xô (loại vải dùng trong các đám tang).
Bang chung khien hai me con chu lo giet nguoi trung de phai nhan toi-Hinh-2
 Đối tượng Mến tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương.
Đáng chú ý, khi phát hiện ra chiếc khăn tang, người thân trong gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Tân đã có sự nghi ngờ và phán đoán. Chắc chắn gia đình nào có người qua đời thì vẫn để khăn tang trong nhà. Sau đó, gia đình đã thông tin manh mối này cho cơ quan điều tra.
Trưởng công an xã Thanh Xá, ông Cao Văn Thành cho biết: “Cách đây khoảng 20 ngày, chồng đối tượng Nguyễn Thị Mến qua đời vì bị bạo bệnh, cho nên trong nhà vẫn còn khăn hiếu. Vì vậy, khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn và khoanh vùng đối tượng này”.
Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối tội, hai mẹ con Nguyễn Thị Mến đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, do không có tiền trả phần trúng thưởng, hai mẹ con Mến, Duy đã bàn nhau giết anh Tân. Vào khoảng 15h ngày 20/3, khi anh Tân đến nhà lấy tiền trúng thưởng, Mến và Duy mới anh Tân vào trong nhà để thanh toán; khi anh Tân đang ngồi nói chuyện với Mến, Duy đã dùng dây thừng (bện từ loại vải xô - vải làm đồ tang) xiết cổ đến khi anh Tân chết, trói xác nạn nhân để trong buồng. Đến khoảng 22h cùng ngày, hai mẹ con đưa xác anh Tân ra vứt ngoài bờ sông để phi tang.
Nạn nhân thực hiện cuộc gọi 15 giây với chủ lô đề
Chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1975), vợ nạn nhân Nguyễn Xuân Tân cho biết, sáng 20/3, anh Tân có nói với chị Hiệp rằng vừa trúng một số tiền rất lớn từ việc đánh đề, đã lấy được 20 triệu, còn 100 triệu nữa chủ lô đề khất nợ, hẹn đến buổi chiều cùng ngày sẽ thanh toán nốt. Đến khoảng hơn 14h ngày 20/3, anh Tân lấy xe máy Honda Dream đi khỏi nhà và có nói rằng: “Anh đi lấy nốt tiền trúng đề sẽ về nhà ngay”. Chị Hiệp có hỏi anh đánh đề ở nhà ai thì anh Tân bảo đánh ở nhà một người đàn bà có chồng mới chết ở xã dưới. Sau lần đi này, anh Tân mất tích.
Trong quá trình tìm kiếm anh Tân, những người thân trong gia đình đã gọi vào 2 số điện thoại di động mà anh Tân đang sử dụng nhưng đều đã ở trong trạng thái bị mất liên lạc không lý do. Anh trai của anh Tân là anh Nguyễn Xuân Khoa đã nhờ nhà mạng di động truy xuất lại lịch sử cuộc gọi thì thấy rằng, vào lúc 13h54’ ngày 20/3, anh Tân thực hiện một cuộc gọi đi với thời gian 15 giây đến một thuê bao sau này được gia đình xác định đó là số máy của chủ lô đề. Điều này trùng khớp với việc ngay sau đó anh Tân đã đi khỏi nhà.
Bang chung khien hai me con chu lo giet nguoi trung de phai nhan toi-Hinh-3
 Ông Nguyễn Xuân Khoa, anh trai nạn nhân Nguyễn Xuân Tân.
Trong các ngày 21, 22, 23/3, vợ, anh chị em của anh Tân đã đến gia đình, địa phương người chủ lô đề tên là Nguyễn Thị Mến ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà để hỏi và tìm kiếm nhưng không có kết quả.
“Ngày 21/3, tôi có hỏi Mến rằng anh Tân có đến lấy tiền trúng đề không. Lúc đầu Mến nói rằng không có ai trúng đề vào ngày 19/3 cả. Nhưng khi tôi nhắc lại lời anh Tân rằng sang nhà Mến để lấy tiền thì Mến không chối được nữa và bảo đúng là anh Tân trúng 1,5 triệu tiền đề, sáng 20/3, Mến đã thanh toán trước cho anh Tân 32 triệu đồng và buổi chiều đã trả xong, còn sau khi trả xong anh Tân đi đâu không rõ”, chị Nguyễn Thị Hiệp kể lại.
Khi được biết cơ quan công an đã bắt giữ mẹ con nghi phạm Nguyễn Thị Mến để làm rõ hành vi sát hại anh Tân, gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Tân bày tỏ nguyện vọng mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý sự việc theo đúng với quy định của pháp luật.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)