Đưa kiến thức cuộc sống vào đề thi đánh giá năng lực

Google News

Ông Nguyễn Kim Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Tuyển sinh ĐHQG Hà Nội cho biết, từ năm sau có thể đưa kiến thức cuộc sống vào đề thi đánh giá năng lực.

Chiều 2/6, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐHQG Hà Nội kết thúc. 
Theo ông Nguyễn Kim Sơn – Phó giám đốc ĐHQG Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Tuyển sinh, xét trong 4 cụm thi ở Đại học Công Nghiệp (Hà Nội), Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Đại học Vinh (Nghệ An), Đại học Kiến trúc (Đà Nẵng) và Đại học Thái Nguyên, trong tổng số 10.337 bài thi, 72,8% đạt số điểm trên 70 (ngưỡng xét tuyển vào trường). 
Trong 4 cụm, có hai thí sinh đạt điểm cao nhất là 125/140 (tại điểm thi Đại học Vinh và Đại học Công nghiệp Hà Nội). 
Dua kien thuc cuoc song vao de thi danh gia nang luc
 Thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào ĐHQG Hà Nội. Ảnh:Quốc Toản. 
Trước đó, kết thúc ngày thi 1/6, theo khảo sát tại một cụm thi ở Hà Nội (gồm 3 điểm thi, 4 ca thi), xét trong 5.019 thí sinh, người có điểm cao nhất là 124/140 điểm. Trong đó, số thí sinh đạt trên điểm 70 chiếm 75,6%. 
Sau đợt thi này, ông Sơn cho biết, ĐHQG Hà Nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh nội dung đề thi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn ở tất cả các khâu, từ phần mềm, ma trận đề…
 "Các nội dung bộ đề gửi đến đang nằm trong chương trình phổ thông (lớp 12), nhưng có thể những năm sau, sẽ có tỷ lệ nhỏ kiến thức về cuộc sống, không nằm trong giáo dục nhà trường", ông Sơn nói. 
Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức từ ngày 30/5 đến 2/6. Chiều 2/6, tính đến hết ca thi thứ 8 (ở 9 cụm, 21 điểm thi), có 43.369 thí sinh tham gia làm bài, trên tổng số 45.350 người đăng ký, đạt tỷ lệ gần 96%.
9 thí sinh bị đình chỉ thi, đều do mang điện thoại di động vào phòng. Số thí sinh phải chuyển ca thi là 119 người, chiếm 0,27%.
Theo Trí thức trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)