Nga chuẩn bị điều phi thuyền lên Mặt trăng

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) vừa thông báo họ sẽ đẩy một phi thuyền có khối lượng 500kg lên Mặt trăng vào năm 2015.

Phi thuyền mang tên Luna-Glob sẽ được tên lửa đẩy lên Mặt trăng, chở theo tối đa 25kg thiết bị khoa học để tìm kiếm nước và lấy các mẫu đất.

 Nga dự định phóng phi thuyền không người lái lên Mặt trăng vào năm 2015.

Tờ Ria Novosti của Nga đưa tin, Luna-Glob sẽ sẵn sàng trong 2 năm tới và sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga.

Luna-Glob sẽ có một module quỹ đạo và khoang đổ bộ. Khi tàu bay tới quỹ đạo Mặt trăng, khoang đổ bộ sẽ tách khỏi module quỹ đạo và đáp xuống. Sau đó, nó sẽ gửi dữ liệu về bề mặt của Mặt trăng về địa cầu.

Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga cũng có kế hoạch phát triển tốt hơn cho chiến dịch tàu thăm dò Mặt trăng có người lái.

Roscosmos gần đây nhận được tài trợ khoảng 330.000 USD (khoảng 6,2 tỷ VND) để phát triển tên lửa mới sử dụng cho kế hoạch đưa các nhà du hành vũ trụ Nga lên Mặt trăng.

Dự án tàu thăm dò Mặt trăng có người lái dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 5/2013. Tuy nhiên, con tàu này dự kiến đến năm 2018 mới cất cánh.

TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU
Lưu Thoa (theo Ria Novosti, Space)

Bình luận(0)