UAE biếu tiêm kích Mirage 2000 cho Iraq đánh IS

Google News

(Kiến Thức) - Chính quyền UAE đã quyết định biếu không 10 tiêm kích Mirage 2000 cho Iraq giúp nước này đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS.

Hãng tin Erem dẫn lời nguồn tin quan chức chính phủ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết: "Chính phủ UAE đã quyết định viện trợ cho Không quân Iraq 10 tiêm kích Mirage 2000 trong khuôn khổ hợp tác chống khủng bố giữa 2 nước".
"Động thái này dựa trên chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tới thủ đô UAE Abu Dhabi vào cuối tháng 12/2014 nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Baghdad", nguồn tin nói. Cũng theo vị này thì các tiêm kích Mirage 2000 sẽ tới Iraq vào tháng 3.
UAE bieu tiem kich Mirage 2000 cho Iraq danh IS
 Tiêm kích đa năng Mirage 2000 của UAE.
Không quân UAE hiện có tổng cộng 59 tiêm kích đa năng Mirage 2000 được đưa vào phục vụ từ năm 1986. Một lô thứ 2 của 32 máy bay Mirage mới đưa vào phục vụ năm 2013.
Mirage 2000 là tiêm kích đa năng thế hệ 4 do công ty Dassault Aviation phát triển dựa trên nền tảng tiêm kích hạng nhẹ Mirage III, chính thức giới thiệu năm 1982, sản xuất từ 1978 tới 2007 với tổng cộng 601 chiếc. Đơn giá mỗi chiếc khoảng 23 triệu USD.
Biến thể tiêm kích Mirage 2000-9 mà UAE đang sở hữu có thể xem là thiết kế mới nhất trong dòng Mirage 2000 với một loạt cải tiến trong khả năng tấn công đối đất. ví dụ như nó có thể mang được tên lửa hành trình Black Shaheen, cải tiến hệ thống đối phó trả đũa.
Hoàng Lê

Bình luận(0)