Cục Vận tải QĐ Việt Nam đóng mới tàu đổ bộ

Google News

Cục Vận tải tiến hành làm thủ tục mua xe vận tải có trọng tải lớn trang bị cho vận tải chiến lược, đóng mới tàu vận tải đổ bộ.

Cục Vận tải Quân đội Nhân dân việt Nam đang tiến hành làm thủ tục mua xe vận tải có trọng tải lớn trang bị cho vận tải chiến lược; đóng mới tàu vận tải đổ bộ, tàu tuần tiễu, tàu kéo sông… Đó là thông tin được Cục Vận tải (TCHC) đưa ra sáng 6/3 nhân dịp gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Ất Mùi.
Cuc Van tai QD Viet Nam dong moi tau do bo
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí về công tác phối hợp tuyền truyền năm 2015.
Năm qua, mặc dù các đơn vị trong Cục Vận tải đóng quân phân tán, hoạt động trên nhiều hướng, nhiều tuyến như đường bộ, đường thủy, đường sắt, ven biển Bắc – Nam và Quần đảo Trường Sa; hàng hóa nhiều chủng loại và yêu cầu chính xác, bí mật, an toàn cao; tình hình an ninh Biển Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, song Cục Vận tải đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, Cục đã tập trung vào củng cố kiện toàn tổ chức, lực lượng vận tải toàn quân; mua sắm, cấp phát xe vận tải cấp chiến lược và xe vận tải nhẹ cho các đơn vị trong toàn quân, cũng như triển khai đóng mới tàu thuyền quân sự theo kế hoạch… Những hoạt động đó luôn có sự bám sát, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong quân đội, phản ánh kịp thời các mặt đời sống, tâm tư tình cảm, kết quả công tác huấn luyện, vận chuyển… kịp thời cổ vũ, động viên tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong Cục và các đơn vị vận tải toàn quân; góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành.
Tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các cơ quan báo chí trong quân đội, đặc biệt là Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình quân đội nhân dân, Tạp chí Hậu cần quân đội bên cạnh những tin bài cổ vũ, còn đóng góp nhiều thông tin chỉ rõ thực trạng, khó khăn và giải pháp có giá trị thực tiễn để lãnh đạo, chỉ huy Cục và các đơn vị tiếp tục tìm cách tháo gỡ, khắc phục. Thông qua tuyên truyền của báo chí, hình ảnh người chiến sĩ vận tải được phản ánh khá sinh động, toàn diện làm cho nhân dân và bạn đọc trong và ngoài quân đội hiểu rõ hơn về bộ đội vận tải trong chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyền truyền kịp thời các sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2015; cùng cán bộ, chiến sĩ Cục Vận tải thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ vận chuyển thường xuyên và đột xuất.
Theo Thu Hà/QĐND

Bình luận(0)