Liệu một ngày nào đó binh lính Anh có thể định hướng trên chiến trường mà không cần sự hỗ trợ của vệ tinh? Nhóm Elaris do QinetiQ dẫn đầu đang nghiên cứu một ý tưởng để khám phá khả năng đó.
Theo hợp đồng trị giá 6 triệu bảng Anh (8,1 triệu đô la Mỹ) với Bộ Quốc phòng Anh (MoD), liên danh do Công ty QinetiQ dẫn đầu sẽ phát triển một mô hình có thể triển khai cho hệ thống định vị tầm xa nâng cao được gọi là eLoran.
Hệ thống eLoran được kỳ vọng sẽ bổ sung cho các hệ thống GPS truyền thống, hoạt động như một giải pháp thay thế đáng tin cậy về định vị, dẫn đường và thời gian (PNT) trong môi trường mà tín hiệu vệ tinh bị mất hoặc suy giảm.
Công việc này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Urgent Compass kéo dài hai năm, với kết quả sẽ được sử dụng cho các nỗ lực trình diễn, sản xuất và triển khai trong tương lai.
Chương trình cũng đề cập đến các hoạt động hợp tác đang diễn ra của QinetiQ với Bộ Quốc phòng Anh nhằm phát triển một hệ thống định vị toàn cầu mạnh mẽ, như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phục hồi định vị cho Lực lượng vũ trang Anh.
Urgent Compass hướng đến mục tiêu phát triển hệ thống eLoran thành một năng lực có thể triển khai nhanh chóng trong các môi trường tranh chấp trên toàn thế giới.
Gian nan chống tín hiệu định vị giả mạo
Vương quốc Anh, cùng với các lực lượng đồng minh, dựa vào hệ thống định vị, dẫn đường và thời gian (PNT) để hỗ trợ các hoạt động quân sự. Các hệ thống này thường phụ thuộc vào GPS, vốn có thể bị gây nhiễu hoặc giả mạo trong môi trường tranh chấp.
Binh sĩ quân đội Anh đang thiết lập các mạng vệ tinh di động. Ảnh: POPhot Lee Blease - Bộ Quốc phòng Anh.
Nếu không được phát hiện, các tín hiệu giả mạo có thể đánh lạc hướng các đơn vị mặt đất hoặc dẫn đến dữ liệu mục tiêu không chính xác, có khả năng làm gián đoạn kết quả nhiệm vụ.
Trong một số trường hợp, trên thực tế đã chỉ ra rằng Iran từng dùng phương án này để đánh lừa các UAV hiện đại bậc nhất của Mỹ hạ cánh và thu giữ.
Khái niệm eLoran nhằm mục đích giải quyết điểm yếu này, cung cấp một hệ thống định vị vẫn hoạt động được trong điều kiện tác chiến điện tử.
Bộ trưởng Quốc phòng và Công nghiệp Anh Luke Pollard nhận định: “Trong kỷ nguyên đe dọa mới này, chúng ta liên tục đối đầu với các đối thủ tìm cách can thiệp vào mạng lưới quân sự của chúng ta, vốn rất cần thiết cho hoạt động của quân đội trong chiến tranh hiện đại".
Khoản đầu tư này sẽ tăng cường khả năng phục hồi của Lực lượng vũ trang Anh trên chiến trường bằng cách phát triển công nghệ bảo vệ họ, đảm bảo họ có thể tiếp tục các hoạt động quan trọng trên toàn thế giới.