Triều Tiên tử hình công khai gần 1.400 người trong 15 năm

Google News

(Kiến Thức) - Triều Tiên được cho là đã tiến hành tử hình công khai gần 1.400 người trong vòng 15 năm qua, theo hãng thông tấn Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 1/7 trích dẫn báo cáo của Viện Thống nhất Quốc gia cho thấy, trong vòng 15 năm qua, chính quyền Triều Tiên đã tử hình công khai gần 1.400 người.
Trieu Tien tu hinh cong khai gan 1.400 nguoi trong 15 nam
Người dân Triều Tiên tập trung ở quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng.
Cụ thể, số lượng các công dân Triều Tiên bị xử tử hình công khai trong khoảng thời gian 2000-2014 là 1.382 trường hợp.
Theo viện trên, con số này được đưa ra dựa trên lời khai của các công dân chạy trốn khỏi Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2014.
Đáng lưu ý, báo cáo của Viện Thống nhất Quốc gia chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, chính quyền Triều Tiên được cho là đã tiến hành tử hình những người xem trộm phim truyền hình Hàn Quốc hay phân phối lậu những băng hình từ nước ngoài. Các vụ hành quyết người buôn bán ma túy cũng tăng cao.
Thanh Nga (theo Yonhap)

Bình luận(0)