Tìm kiếm QZ8501: Nạn nhân chết cách đây 3 hôm

Google News

(Kiến Thức) - Theo báo các pháp y sơ bộ, 2 nạn nhân được tìm thấy đầu tiên đã chết cách đây 3 ngày.

16h50: Không có hành khách nào trên chuyến bay Air Asia mặc áo phao cứu hộ, Thiếu tướng Indonesia Tatang Zaenuddin cho biết.
Thi thể các nạn nhân chờ chuyển về đất liền. 
"Một thi thể nạn nhân nam được tìm thấy cùng chiếc áo phao nhưng anh ta không mặc chiếc áo phao đó. Hiện thời vẫn chưa có nạn nhân nào được tìm thấy là đang mặc áo phao", ông Tatang Zaenuddin phát biểu.
16h36: 2 quan tài đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay Air Asia xấu số đã về đến sân bay Surabaya.
 2 quan tài nạn nhân về đến Surabaya.
15h26: Singapore đề  nghị cử thêm 2 tàu Hải quân tới trợ giúp công tác tìm kiếm và khắc phục sự cố.
14h25: 6 thi thể nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 sẽ được chuyển đến Surabaya chiều 31/12 để nhận dạng.
Thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 được chuyển vào đất liền. 
13h53: Hãng thông tấn Reuters dẫn lời quan chức Indonesia cho biết, thi thể của nạn nhân trên chuyến bay Air Asia được tìm thấy có mặc áo phao.
Điều này sẽ góp phần rất quan trọng để khám phá ra nguyên nhân của vụ rơi máy bay Air Asia.
Video trục vớt thi thể được cho là của hành khách máy bay Air Asia mất tích:

13h35: Các quan chức Indonesia cho rằng, thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay Air Asia sẽ trôi vào bờ biển Kalimantan trong những ngày tới.
Xe cứu thương trực chờ ở sân bay để chuyên chở thi thể các nạn nhân. 
13h28Sóng lớn khiến các thi thể bị trôi khoảng 50km về phía đông trong ngày 30/12, các quan chức Cục Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia cho hay.
Tim kiem QZ8501: Thi the hanh khach bi troi 50km (*)
Thi thể nạn nhân xấu số được chuyên chở bằng trực thăng vào đất liền. 
Có khoảng 90 thợ lặn đã sẵn sàng nhưng thời tiết xấu nên công tác trục vớt vẫn chưa được tiến hành.
13h19: Thi thể các hành khách xấu số trên chuyến bay QZ8501 sẽ được đưa đến Surabaya bằng máy bay.
13h06: Đã có 2 thi thể hành khách trên chuyến bay QZ8501 của Air Asia được đưa vào đất liền ở Pangkalan Bun, tỉnh Central Kalimantan, Indonesia. 
Trước đó, bệnh viện Surabaya cho biết sẵn sàng đón nhận 155 thi thể. Gia đình các nạn nhân trên máy bay Air Asia mất tích đã được lấy mẫu DNA.
12h53: Đài truyền hình Indonesia Kompas TV đưa tin, thi thể thứ 7 của nạn nhân trên chuyến bay Air Asia QZ8501 vừa được tìm thấy.
Tim kiem QZ8501: Thi the hanh khach bi troi 50km (*)-Hinh-2
Không quân Indonesia tham gia tìm kiếm xác máy bay Air Asia.
11h31: Indonesia khẳng định tìm thấy xác máy bay Air Asia dưới đáy biển nhưng không rõ liệu máy bay còn nguyên vẹn hay bị vỡ thành nhiều mảnh, hãng thông tấn CNN đưa tin.
11h22: Các đội tìm kiếm Indonesia xác định các mảnh vỡ của máy bay ở dưới đáy biển, quan chức Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Basarnas Hernaanto trả lời CNN.
11h19: Tổng thống Indonesia Joko Widodo trên khoang lái máy bay C-130 đang tìm kiếm nạn nhân QZ8501 từ trên không
Tim kiem QZ8501: Thi the hanh khach bi troi 50km (*)-Hinh-3
 Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
11h09: Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia Basarnas tuyên bố, hình ảnh sonar cho thấy có vật thể giống máy bay cách địa điểm tìm được các mảnh vỡ chiều 30/12 khoảng 3,5km.
Tim kiem QZ8501: Thi the hanh khach bi troi 50km (*)-Hinh-4
Hình ảnh Sonar do cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia thu được.
Tờ WSJ dẫn tuyên bố của Basnaras cho biết, thân máy bay nằm sâu khoảng 30m dưới mặt nước biển. 
10h55: Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia Basarnas tuyên bố, hình ảnh sonar cho thấy máy bay nằm lộn ngược dưới đáy biển.
10h: Thêm 3 thi thể hành khách trên chuyến bay xấu số của Air Asia QZ8501 vừa được tìm thấy trong ngày 31/12, trong đó có 1 thi thể nữ mặc đồng phục tiếp viên hàng không, lãnh đạo Cơ quan Tìm kiếm Cứu hộ Indonesia Bambang Soelistyo cho biết.
Tim kiem QZ8501: Thi the hanh khach bi troi 50km (*)-Hinh-5
Nhân viên Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia trong quá trình tìm kiếm từ trên không. 
Cũng theo ông Bambang Soelistyo, 2 thi thể còn lại là đàn ông. Như vậy, tổng cộng có 6 thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 đã được tìm thấy.
Ông Bambang Soelistyo cho biết thêm, quá trình trục vớt xác nạn nhân và các mảnh vỡ của máy bay Air Asia gặp nhiều khó khăn do thời tiết.
"Chúng tôi đang chờ do thời tiết xấu. Sóng cao và mưa lớn khiến quá trình tìm kiếm phải tạm ngừng. Mọi lực lượng đều đang chờ đến khi thời tiết cải thiện. Tàu của Singapore và Malaysia đang ở trong khu vực tìm kiếm và tham gia chiến dịch", ông Soelistyo nói với các phóng viên.
Song Tử

Bình luận(0)