Tàu cá khủng liên tiếp được hạ thủy

Google News

Công ty CP Ứng phó sự cố tràn dầu và Dịch vụ hàng hải Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa hạ thủy tàu cá lớn nhất miền Trung hiện nay.

Tàu ĐNa 90603 hạ thủy ngày hôm nay. 
Tàu ĐNa 90603 công suất 1.150 CV, dài 21 mét, rộng 6 mét, cao 3,8 mét do ông Nguyễn Sương (quê huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, thường trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đầu tư 4,5 tỉ đồng, trong đó vay ngân hàng 1,8 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 22/5, ông Sương cũng hạ thủy tàu cá có số hiệu ĐNa 90604 có công suất máy chính 800CV, máy phụ 350CV, với tổng mức đầu tư 5,3 tỉ đồng.Trong đó, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 800 triệu đồng theo chính sách khuyến khích ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi. Tàu ĐNa 90604 là tàu cá vỏ gỗ có kích thước, công suất máy và sức chở lớn nhất của ngư dân miền Trung tại thời điểm hiện nay. Tàu có kết cấu vỏ cá theo mẫu Thái Lan, dài 25 m, rộng 6 m, cao 3,7 m, tải trọng 160 tấn. Đây là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn thứ 2 tại Đà Nẵng với chiều dài 24m, rộng 5,4 m, cao 3,2 m với 18 hầm chứa (1,8 m3/hầm) có thể chở tổng cộng 70 tấn hàng. Qua tuần, tàu sẽ vươn khơi ra vùng biển Hoàng Sa hành nghề lưới chuồn.
Trưa cùng ngày, Công ty Bảo Duy tiếp tục hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá ĐNa 98001 cũng của ông Nguyễn Sương, công suất 450 CV, dài 23 mét, cao 6 mét, rộng 3,2 mét trị giá 3,2 tỉ đồng (vay ngân hàng 1,6 tỉ đồng), có thể chở được 70 tấn hàng. Sau khi hạ thủy, tàu dịch vụ hậu cần này đóng vai trò tiếp tế và thu mua hải sản, cùng với hai tàu ĐNa 90603, 90604 thẳng tiến Hoàng Sa.
Theo Petrotimes

Bình luận(0)