Chùa Phật Tích được đề cử xếp hạng Di tích Quốc gia

Google News

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo cho phép Sở VHTT&DL lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với chùa Phật Tích.

Theo thông tin mới nhận, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với chùa Phật Tích xã Phật Tích, huyện Tiên Du, Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Đền Đô và khu Sơn Lăng Cấm địa phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.


Chùa Phật Tích  còn gọi là chùa Vạn Phúc là một ngôi chùa nằm ở sườn phía Nam núi Phật Tích (còn gọi núi Lạn Kha, non Tiên), xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong chùa có tượng đức Phật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam. Chùa Phật Tích được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa tại Quyết định số 313/VH-VP, ngày 28 tháng 4 năm 1962 của Bộ Văn hóa.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Phật giáo Việt Nam

Bình luận(0)