Tổ tiên có câu: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi không trồng cây"

Google News

Trước đây, điều kiện sống của người dân còn tồi tệ hơn, điều kiện y tế không phát triển, nhiều người thường xuyên không đủ ăn, mặc ấm, ngày thường phải làm việc cực nhọc vô tận, con người thời đó chưa có tuổi thọ dài như bây giờ.

Vì vậy, thời đó người ta coi là già khi bước sang tuổi 50. Không giống như bây giờ, hầu hết những người 50 tuổi trông vẫn rất trẻ.

Ngày xưa người ta đúc kết câu nói xưa này dựa trên kinh nghiệm thực tế lâu năm: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây, và 70 tuổi thì không may quần áo”, nó có nghĩa là gì?

Ở nông thôn có ba việc lớn là làm nhà, dựng vợ, gả chồng, trẻ con ở nông thôn lấy chồng tương đối sớm, thậm chí có con ở tuổi đôi mươi, nên tự nhiên đã có nhà! Tuy nhiên, khi người ta đến tuổi năm mươi thì khó mà giữ được sức lực và thể lực, chỉ có thể để thế hệ sau xây nhà mới, các chức năng cơ thể của người tuổi 50 cũng suy giảm, không còn sức chịu đựng được nữa! Vì vậy, lúc đó căn cứ vào tình hình thực tế người xưa đã kết luận là không nên xây nhà ở tuổi 50!

To tien co cau: “50 tuoi khong xay nha, 60 tuoi khong trong cay

Cái gọi là không trồng cây ở tuổi 60. Khi trồng cây non để phát triển thành cây lớn phải mất mười năm, người già 60 tuổi khó sống đến trăm tuổi, trồng cây là công sức cá nhân, người già 60 tuổi, chân tay đã bất tiện, thể lực cũng không còn nữa. Trồng cây thì phải đào bới, tưới nước, lao động chân tay, như vậy nếu không cẩn thận sẽ làm cho cơ và xương bị xê dịch, vì vậy, khi đã sáu mươi tuổi, không nên làm những công việc thể chất này!

To tien co cau: “50 tuoi khong xay nha, 60 tuoi khong trong cay

Khi một người già đi, mọi chức năng của cơ thể đều suy giảm, đôi mắt cũng mất đi, đương nhiên không thể may vá! Hơn nữa, người già đã quen với sự tiết kiệm, họ tin rằng chỉ cần quần áo sạch sẽ thì không cần tốn tiền sắm sửa mới. Thương con cái, người già cũng không muốn thêm gánh nặng cho con cháu, hơn nữa đã bảy mươi tuổi rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa, vì vậy sẽ không muốn may quần áo.

To tien co cau: “50 tuoi khong xay nha, 60 tuoi khong trong cay

Câu nói này rất hữu ích trong xã hội nông nghiệp cổ đại, xét cho cùng, mức sống và điều kiện y tế thời đó còn hạn chế, tuổi thọ của con người không dài lắm! Tuy nhiên, trong thời buổi phát triển nhanh chóng như hiện nay, tuổi thọ con người cũng ngày càng cao, thậm chí có người 70 tuổi vẫn đang chật vật trên thị trường, nên câu nói này có vẻ hơi lạc lõng trong thời đại bây giờ!

To tien co cau: “50 tuoi khong xay nha, 60 tuoi khong trong cay

Đây là trường hợp kế thừa văn hóa, phải lấy thực chất và bỏ đi cái ngu ngốc, từ câu nói này có thể thấy được sự bất lực của người già, đồng thời cũng cảnh báo con cháu chúng ta, không nên suốt ngày bận rộn với công việc và nên dành nhiều thời gian hơn cho Cha mẹ đã sinh ra chúng ta, cùng họ trò chuyện, đưa họ đi khắp nơi, biết đâu đây mới là cuộc sống hạnh phúc mà họ mong muốn!

Theo Hồ Yên/Thương hiệu và Pháp luật

>> xem thêm

Bình luận(0)