Vụ giáo phái nhịn đói ở Kenya: Số người chết vượt mốc 300

Google News

Số người chết của một giáo phái nhịn đói ở Kenya đã vượt qua con số 300 hôm 13/6, sau khi nhà chức trách nước này khai quật thêm nhiều thi thể trong một khu rừng.

Số người thiệt mạng vì thực hiện nghi thức tuyệt thực đến chết tại Kenya đã vượt mốc 300, một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại liên quan giáo phái nhịn đói.
Nhà chức trách Kenya cho biết, những người thiệt mạng vì nhịn đói đến chết là thành viên của Nhà thờ Good News International do Paul Mackenzie đứng đầu. Người này bị cáo buộc đã ra lệnh cho các tín đồ trong giáo phái của mình tự bỏ đói bản thân và con cái của họ cho đến chết để có thể lên thiên đàng trước ngày tận thế.
Vu giao phai nhin doi o Kenya: So nguoi chet vuot moc 300
Các nhà chức trách khai quật thi thể trong rừng Shakahola thuộc hạt Kilifi, Kenya, ngày 9/5. Ảnh: Reuters. 
Reuters đưa tin 19 thi thể vừa được khai quật từ một ngôi mộ tập thể tại rừng Shakahola ở đông nam Kenya trong ngày 13/6, nâng tổng số người thiệt mạng đến nay lên thành 303. Quan chức khu vực Rhoda Onyancha thông tin, hiện hơn 600 người vẫn đang mất tích.
Các nhà điều tra Kenya trong tuần trước đã mở rộng cuộc tìm kiếm của họ ra một khu vực rộng lớn hơn trong khu vực để cố gắng tìm thêm nhiều nạn nhân.
Truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 65 tín đồ, được giải cứu của vị mục sư tự phong, đã bị buộc tội cố gắng tự sát hôm 12/6 sau khi họ từ chối ăn trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 10/6 ở trung tâm cứu hộ.
Vào tháng 5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya Kithure Kindiki đã bày tỏ lo ngại rằng một số tín đồ được giải cứu của Mackenzie đã cố gắng tuyệt thực. Một số trong số họ đã chết.
Đến tháng 4, Mackenzie ra đầu thú sau khi cảnh sát vào cuộc và phát hiện những thi thể đầu tiên. Hồi tháng 5, nhà chức trách bác đơn xin tại ngoại của ông Mackenzie.
Giới chức điều tra Kenya cho biết kết quả khám nghiệm tử khi sau khi khai quật mộ tập thể cho thấy các nạn nhân bị thiếu một số nội tạng trong cơ thể, gợi ý khả năng liên quan đến việc buôn bán nội tạng.
Thảo Nguyên (Theo Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)