Việt Nam - Trung Quốc duy trì tinh thần hợp tác, hữu nghị

Google News

(Kiến Thức) - Hai Tổng bí thư chia sẻ quan điểm, tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm thân mật hôm 7/4, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tại lần tiếp đón này, ông Tập Cận Bình đánh giá, mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt-Trung là tài sản quý báu được vun đắp qua các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước và đòi hỏi hai Đảng, hai nước phải trân trọng và gìn giữ.
Viet Nam - Trung Quoc duy tri tinh than hop tac, huu nghi
 Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự.
Đề cập về sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc kể từ thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi không chỉ mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân hai nước mà còn thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Ngoài ra, hai Tổng bí thư chia sẻ quan điểm rằng, tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Ông Tập Cận Bình đề xuất, hai bên nên đặt mối quan hệ hữu nghị lâu dài Việt-Trung làm trọng tâm để giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn nhằm đảm báo rằng mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia sẽ phát triển đúng hướng.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và nhiều thử thách, ông Tập Cận Bình đề nghị hai Đảng, hai nước nên tăng cường tương tác ở cấp cao, qua đó tìm ra giải pháp cho các vấn đề chung cũng như tìm ra các ý tưởng mới nhằm phát triển quan hệ khăng khít vốn có giữa hai quốc gia.
Hai Tổng bí thư còn nhất trí quan điểm về những nỗ lực chung nhằm kiểm soát các tranh chấp hàng hải cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, ngày 7/4, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức CHND Trung Hoa. Chuyến thăm trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thanh Nga (theo THX)

>> xem thêm

Bình luận(0)