UAV Mỹ xuất kích từ căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ đánh IS

Google News

(Kiến Thức) - Phương tiện truyền thông dẫn lại thông báo từ Lầu Năm Góc cho hay, các UAV Mỹ xuất kích từ căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ để đánh phiến quân IS.

Vào hôm 3/8, truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, các UAV Mỹ xuất kích từ căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa thực hiện bất cứ đợt tấn công nào vào IS.
UAV My xuat kich tu can cu Tho Nhi Ky danh IS
 Máy bay không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ Incirlik hôm 1/9/2013.
Tuy nhiên, đại diện Lầu Năm Góc khẳng định, những UAV này chưa thực hiện bất cứ đợt oanh kích nào vào hang ổ của phiến quân IS.
“Vào lúc này, chưa cuộc không kích nào được thực hiện cả. Các UAV đó mới bắt đầu những chuyến bay có mang theo vũ trang mà thôi”, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis phát biểu.
Trước đó, hôm 28/7, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic xác nhận, Antara chính thức ký kết thỏa thuận cho phép Washington sử dụng căn cứ Incirlik ở miền nam nước này để các máy bay Mỹ cất/hạ cánh trong chiến dịch không kích chống IS.
Còn hôm 24/7, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch quân sự chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria này sau khi các chiến binh thánh chiến IS tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết ở thị trấn biên giới Suruc làm 32 người chết.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)