TQ đóng giàn khoan Hải Dương 982 để tranh chấp Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi tái triển khai giàn khoan Hải Hải Dương 981 ở Biển Đông, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Trung Quốc bắt đầu chế tạo giàn khoan Hải Dương 982.

Theo đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV,   nhà máy đóng tàu Đại Liên được giao chế tạo giàn khoan Hải Dương 982 (Haiyang Shiyou 982), bắt đầu từ ngày 1/72015.
TQ dong gian khoan Hai Duong 982 de tranh chap Bien Dong
Mô hình giàn khoan Haiyang Shiyou 982 (Hải Dương 982).
Được thiết kế là giàn khoan nửa nổi nửa chìm thế hệ 6 của Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 982 có thể chịu được những cơn bão mạnh, được trang bị hệ thống định vị tiên tiến và có thể hoạt động ở vùng nước sâu đến 1.524 mét và có thể khoan tới độ sâu 9.144 mét.
Một nguồn tin giấu tên từ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Trung Quốc nói với CCTV rằng giàn khoan Hải Dương 982 có sức chứa đến 180 lao động. Nó cũng có thể kết nối với sân bay tương lai, các cảng và các bến tàu nổi trong tranh chấp Biển Đông. Người ta ước tính rằng giàn khoan Hải Dương  982 sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016 và được chuyển giao cho Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC).
TQ dong gian khoan Hai Duong 982 de tranh chap Bien Dong-Hinh-2
Năm ngoái, Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong EEZ và thềm lục địa của Việt Nam. 
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981)  vào sâu trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam năm ngoái đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Việt Nam.
Minh Châu (Theo WCT)

Bình luận(0)