Ukraine thừa nhận có lính đánh thuê nước ngoài ở Donbass

(Kiến Thức) - Hơn 1.000 lính đánh thuê nước ngoài với tư cách là một phần của quân đội Ukraine đang chiến đấu tại Novorossiya.

Thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine mới đây tiết lộ rằng, trong lực lượng vũ trang của quân đội Ukraine có cả thành phần là lính đánh thuê nước ngoài.
"Tôi chưa thể đưa cho bạn (PV) số lượng chính xác là bao nhiêu. Tôi sẽ tìm hiểu về điều này. Tuy nhiên con số có thể lên tới hàng nghìn, thậm chí là hơn", ông Rozmaznin nói.
Ukraine thua nhan co linh danh thue nuoc ngoai o Donbass
Thiếu tướng Oleksandr Rozmaznin. 
Thiếu tướng Rozmaznin không chỉ đích danh quốc gia có lính tham gia vào chiến dịch Chống khủng bổ của Kiev. Tuy nhiên, theo thông tin của nhiều lính tự vệ, những người lính đánh thuê này đến từ Mỹ, Ba Lan, Anh. Họ "không chỉ hoạt động ở trụ sở mà còn trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường".

Nhóm Right Sector bất tuân lệnh Bộ Quốc phòng Ukraine

(Kiến Thức) - Vị cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết, các đơn vị vũ trang Right Sector đã từ chối tuân lệnh của Bộ Quốc phòng Ukraine.

"Cá nhân tôi đã đưa ra bản chương trình hợp pháp hóa toàn diện nhóm Right Sector. Đặc biệt, trong bản đề án đó, tôi còn đưa ra cho họ nhiều lựa chọn trong các hợp đồng phục vụ cho Quân đội. Tuy nhiên, họ đã từ chối các đề xuất này", cố vấn cho Tổng thống Ukraine, ông Yury Biryukov nói trong một chương trình phát sóng trên kênh 5 ngày 6/1.
Nhom right sector bat tuan lenh bo quoc phong ukraine hinh anh
 Thành viên Righr Sector tập trung trong một buổi phát động.

Cùng với đó, ông Yury còn khẳng định, "đầu tiên, lực lượng vũ trang phải là một tổ chức có kỷ luật, trật tự và có mệnh lệnh". Sau đó, ông nói tiếp lời mình: "Đó sẽ chỉ là điều không tưởng khi mà một nhóm yêu nước vừa được hợp pháp hóa nhưng lại không phục vụ cho một nhà nước nào đó".

Ảnh ấn tượng nhất về cuộc khủng hoảng Ukraine

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Itar-Tass đã lựa chọn những bức ảnh ấn tượng nhất về cuộc khủng hoảng ở Ukraine trong năm 2014.

Người biểu tình đốt phá ở thủ đô Kiev, Ukraine.
Người biểu tình đốt phá ở thủ đô Kiev, Ukraine.

Afghanistan phản đối kế hoạch chuyển vũ khí cho Ukraine của Mỹ

(Kiến Thức) - Theo tuyên bố của Tổng thống Afghanistan, Kabul phản đối quyết định chuyển vũ khí và trang thiết bị tại Afghanistan cho Kiev của Washington.

Các chuyên gia tại Afghanistan của Mỹ đang chuẩn bị các phương tiện chống mìn của Quân đội Mỹ để chuyển cho Ukraine, theo như thông tin ghi nhận từ văn phòng Tổng thống Afghanistan. 
Chỉ huy các chiến dịch của Mỹ đã từ chối bàn bạc vấn đề này với Kabul và cho rằng Nhà Trắng là người ra quyết định, theo như người đại diện của chính quyền ông Ashraf Ghani cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới