Ukraine ngừng bắn 1 tuần, Nga muốn ngừng bắn lâu dài

(Kiến Thức) - Nga muốn có lệnh ngừng bắn lâu dài ở miền đông Ukraine để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga vừa ra thông báo ngày 23/6 khẳng định "lệnh ngừng bắn lâu dài" ở miền đông Ukraine là điều cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ và phiến quân trước khi có thể khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.
Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier.
Tuyên bố nêu rõ, vào thời điểm này, một lệnh ngừng bắn lâu dài là cần thiết như một điều kiện bắt buộc để khởi động các bước đi cụ thể, hướng tới một cuộc đối thoại mang tính ràng buộc giữa chính quyền Kiev và đại diện của những người biểu tình ở miền Đông Nam Ukraine.
"Chúng tôi xuất phát từ niềm tin rằng không có gì thay thế cho việc ngừng bắn, không chỉ thuần túy là công bố lệnh, mà cần thực thi ngay", ông Lavrov khẳng định.
Nga muốn một lệnh ngừng bắn lâu dài ở miền đông Ukraine.
Nga muốn một lệnh ngừng bắn lâu dài ở miền đông Ukraine. 
Trước đó, các hãng thông tấn Nga đưa tin về những cuộc pháo kích và nổ súng ở miền đông Ukraine của các lực lượng chính phủ Ukraine mặc dù lệnh ngừng bắn được Ukraine tuyên bố vào ngày 20/6.
Cũng trong ngày 23/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Larvov tuyên bố: "Toàn bộ các vấn đề về giải quyết tình hình Ukraina cần được giải quyết trong cuộc đối thoại toàn diện, trong đàm phán trực tiếp giữa các bên xung đột". 
Moscow tích cực ủng hộ những nỗ lực với mục tiêu “thiết lập đối thoại dù thoạt đầu chưa trực tiếp mà là gián tiếp", ông Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo ở Erevan. Ông Lavrov bày tỏ hy vọng rằng tiếp sau đó các bên Ukraine sẽ tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp. 
Nghị định của ông Poroshenko về lệnh đơn phương ngừng bắn của chính quyền Kiev ở miền đông nước này có hiệu lực từ 23 giờ theo giờ Moscow ngày 20/6 đến 11 giờ theo giờ Moscow ngày 27/6.
Ông Poroshenko cho biết lệnh ngừng bắn được thực hiện để tạo điều kiện cho “kẻ thù chính quyền Kiev "hạ vũ khí. Ông cũng cảnh báo những người từ chối thực hiện sẽ bị tiêu diệt và Quân đội Ukraine cũng sẽ đáp trả nếu bị tấn công trong thời gian ngừng bắn.
Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông có kế hoạch dự phòng trong trường hợp lệnh ngừng bắn không phát huy tác dung,

NATO khuyên răn Trung Quốc hành xử trong vụ Biển Đông

(Kiến Thức) - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khuyên Trung Quốc hành xử như một nước lớn có trách nhiệm trong khu vực.

Ông Anders Fogh Rasmussen vừa lên tiếng cho, Trung Quốc với một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cần có “trách nhiệm đặc biệt” trong việc duy trì luật pháp quốc tế, quy tắc và chuẩn mực bất chấp sự khác biệt với các nước láng giềng bé nhỏ như Philippines hay Việt Nam.
Tổng Thư ký thứ 12 của NATO trong buổi họp báo hồi tháng 1/2014 ở Brussels, Bỉ.
Tổng Thư ký thứ 12 của NATO trong buổi họp báo hồi tháng 1/2014 ở Brussels, Bỉ.
“Tôi kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng các cam kết trong việc ứng xử với các láng giềng trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ”, ông Rusmussen phát biểu trong cuộc họp báo hàng tháng ở Brussels.

Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đều thiệt hại nặng

(Kiến Thức) - Các quan chức Ukraine cho biết, hàng chục binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine thương vong trong cuộc chiến ở làng Yampil kể từ ngày 19/6.

Người phát ngôn của các lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông Vladislav Seleznev cho biết 7 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong cuộc đụng độ ở làng Yampil, diễn ra từ ngày 19/6. Ông Seleznev cũng cho biết, 300 binh sĩ thuộc lực lượng ly khai đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được kiểm chứng.
Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đã đụng độ ác liệt ở làng Yampil cách 12km về phía đông thành phố Krasny Liman mặc dù Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có lời hứa về lệnh ngừng bắn hồi đầu tuần.

Trung Quốc kéo giàn khoan thứ 2 vào vùng biển VN

Trang web Cục Hải sự Trung Quốc ngày 17/6 thông báo từ ngày 18 đến 20/6, tàu kéo Đức Gia (De Jia) kéo giàn khoan Nam Hải số 9 vào biển Đông. 

Chiều dài dây kéo là 600 m, tốc độ giàn khoan khoảng 4 hải lý/ giờ.

Như vậy là trong khi Hải Dương 981 chưa rút khỏi vùng biển Việt Nam, Trung Quốc lại ngang ngược kéo tiếp giàn khoan thứ hai vào biển Đông. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn đang hoàn thiện 3 giàn khoan hiện đại khác, cho thấy tham vọng của Bắc Kinh đối với biển Đông là vô đáy!
Giàn khoan Hải Dương 981 vẫn có nhiều động thái ngang ngược trên biển.
Giàn khoan Hải Dương 981 vẫn có nhiều động thái ngang ngược trên biển.
Theo báo mạng Hải Dương, tháng 10/2013, Công ty TNHH Cổ phần dịch vụ mỏ dầu Trung Hải (COSL), Công ty TNHH Công trình Hải Dương (thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng đóng tàu Đại Liên) và Công ty TNHH Công nghiệp nặng Thâm Quyến lần lượt ký hợp đồng đóng thêm 3 giàn khoan dầu mới là Hải Dương 982, 943 và 944 với tổng trị giá 6,65 tỉ nhân dân tệ. Giàn khoan Hải Dương 982 tương tự 981 nhưng có cải tiến, đáp ứng được mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trên biển. Cụ thể, giàn khoan Hải Dương 982 được thiết kế phù hợp hoạt động ở độ sâu tới 1.524 m trên mọi vùng biển, khoan sâu tối đa tới 9.144 m, định vị bằng hệ thống định vị động lực thế hệ 3 (DP3). Theo kế hoạch, giàn khoan 982 sẽ được bàn giao cho CNOOC vào tháng 8-2016.
Giàn khoan Nam Hải số 9 có thể nằm gần bờ biển Việt Nam hơn nữa
  Giàn khoan Nam Hải số 9 có thể nằm gần bờ biển Việt Nam hơn nữa
Ngoài ra, các giàn khoan tự nâng 943 và 944 dự kiến được bàn giao lần lượt trong tháng 9 và tháng 10/2015. Trang mạng Trung Quốc (china.com.cn) dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành COSL Lý Dũng cho biết 3 giàn khoan mới này sẽ giúp COSL nâng cao năng lực tác nghiệp ở khu vực nước sâu và vùng biển đặc thù. Những kế hoạch nêu trên càng vạch trần âm mưu độc chiếm nguồn năng lượng ở biển Đông của Trung Quốc. Với Hải Dương 981, Trung Quốc đã bị tố cáo có âm mưu sử dụng giàn khoan làm "lãnh thổ di động" để củng cố các yêu sách chủ quyền phi lý trên biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới