Trung Quốc phản đối tàu chiến Mỹ đi qua đảo nhân tạo

Google News

(Kiến Thức) - Bắc Kinh cực lực phản đối việc tàu chiến Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin AP ngày 27/10 rằng tàu chiến Mỹ đã đi xuyên qua khu vực 12 hải lý xung quanh Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quoc phan doi tau chien My di qua dao nhan tao
Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ USS Lassen.
Quan chức Mỹ trên nói thêm, hoạt động tuần tra đã được Nhà Trắng phê chuẩn và diễn ra mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.
“Chúng tôi đang tiến hành hoạt động bình thường trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế”, Fox News dẫn lời quan chức quân sự cấp cao của Mỹ.
Reuters dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc, tàu khu trục Mỹ USS Lassen sẽ ở lại khu vực này (12 hải lý quanh đảo nhân tạo trên Biển Đông) một vài giờ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận việc tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép trên Biển Đông, đồng thời nói rằng đây là hành động “xâm phạm” (chủ quyền của Trung Quốc).
Theo Sputnik, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã kêu gọi Washington "kiềm chế và tránh hành động khiêu khích". Thông cáo của Sứ quán Trung Quốc nói rằng "Mỹ cần hành động có trách nhiệm để duy trì hòa bình và ổn định của khu vực".
Trước đó, Washington đã nhiều lần phản đối việc Trung Quốc ngang nhiên xây  đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông cũng như việc mở rộng chủ quyền trong vùng 12 hải lý quanh đó.
Thiên An (Theo Fox News, Sputnik)

Bình luận(0)