Trung Quốc phân chia sản phẩm dầu khí ở Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngày 3/12 tuyên bố vừa ký kết thoả thuận phân chia sản phẩm dầu khí ở Biển Đông với Tập đoàn năng lượng Husky.

Tân Hoa Xã ngày 3/12 trích dẫn tuyên bố phân chia sản phẩm dầu khí ở Biển Đông của Tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC). Theo tuyên bố này , công ty mẹ của CNOOC vừa hoàn thành ký kết hợp động phân chia sản phẩm khai thác dầu khí tại Lô 15/33 ở Biển Đông.
Theo hợp đồng này, Tập đoàn Husky sẽ bỏ toàn bộ chi phí để thực hiện nhiệm vụ khảo sát thăm dò tại Lô 15/33, Tập đoàn CNOOC sẽ đưa công ty trực thuộc cùng tham gia khai thác dầu khí, lợi nhuận khai thác CNOOC sẽ được hưởng 51%, Tập đoàn Husky sẽ được hưởng 49%.
Trung Quoc phan chia san pham dau khi o Bien Dong
 Gìan khoan Hải Dương 981

Theo giới thiệu, Lô dầu khí 15/33 thuộc khu vực cửa khẩu Châu Giang ở Biển Đông, lô này cũng được CNOOC tiến hành mời các tập đoàn nước ngoài khác đấu thầu thăm dò khai thác vào năm 2014.
Tập đoàn năng lượng Husky là một trong những tập đoàn lớn nhất của Canada, trước đó Tập đoàn này cũng tham gia khai thác một số lô dầu khí với Trung Quốc tại Biển Đông.
Hải Nam (Theo THX)

Bình luận(0)