Trung Quốc kêu gọi kiềm chế trên Bán đảo Triều Tiên

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 21/8, Trung Quốc kêu gọi các bên hữu quan kiềm chế và tránh làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi các bên hữu quan duy trì bình tĩnh và kiềm chế, xứ lý thỏa đáng tình hình hiện nay thông qua tiếp xúc đối thoại và tránh mọi hành động có thể làm căng thẳng leo thang” trên Bán đảo Triều Tiên.
Trung Quoc keu kiem che tren Ban dao Trieu Tien
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
Tuyên bố của phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh được đưa ra, sau khi Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đấu pháo qua biên giới ngày 20/8/2015 vì các hệ thống loa tuyên truyền thù địch.
Bà Hoa Xuân Oánh nói giáp giới với Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo này và vô cùng lo ngại về những diễn biến mới đây.  Trung Quốc kiên quyết bảo vệ hòa bình ổn định trong khu vực và chống lại mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.  Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói tiếp: “Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các bên hữu quan để đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo này”.

Minh Châu (Theo THX)

Bình luận(0)