Trung Quốc gồng mình đối phó siêu bão Soudelor

Google News

(Kiến Thức) - Tỉnh Phúc Kiến đã ban hành cảnh báo bão cao nhất, khi siêu bão Soudelor tiến gần đến bờ biển đông nam Trung Quốc, với các trận gió to mưa lớn.

Siêu bão Soudelor dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền giữa hai thành phố Jinjiang và Fuqing vào tối Thứ Bảy (8/8) và đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tỉnh Phúc Kiến.
Trung Quoc gong minh doi pho sieu bao Soudelor
Trước khi đi vào Trung Quốc, siêu bão Soudelor đã tàn phá Đài Loan. Ảnh minh họa
Các chuyến bay đến thủ phủ Phúc Châu, đang hứng chịu mưa lớn và gió mạnh, đã bị hủy bỏ. Khoảng 100 chuyến xe lửa chạy qua thành phố Hạ Môn cũng đã bị đình chỉ.
Cành cây rơi rải rác trên đường phố và đường cao tốc của tỉnh Phúc Kiến. Nhiều tuyến đường giao thông ở Phúc Châu đã bị ngập lụt và cung cấp nước sinh hoạt cũng đã bị gián đoạn nhiều giờ.
Ở các thành phố ven biển của tỉnh Phúc Kiến, một số ngôi nhà đã đổ sập và một phần lưới điện cũng đã bị gián đoạn. Khoảng 158.000 người dân trong tỉnh đã được sơ tán.
Minh Châu (Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận(0)