Những hình ảnh kỳ dị bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20

Google News

(Kiến Thức) - Hàng trăm người Australia đã chôn đầu mình xuống cát để phản đối việc thủ tướng Abbott không đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào nghị trình G20.

Chắn chắn rằng ai đó khi đi qua khu vực bãi biển Bondi, Sydney sẽ giật mình vì một cảnh tượng lạ lẫm, hàng trăm người đang vục đầu họ xuống cát và chổng ngược chân lên trời. Hành động này sau đó được biết là để phản đối chương trình nghị sự G20 không có kế hoạch bàn về biện pháp chống biến đổi khí hậu. 
Việc ông Tony Abbott “lờ đi” vấn đề biến đổi khí hậu đang khiến nhiều người tức giận, nhất là sau một thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc hôm 12/11 cam kết hạn chế phát thải khí carbon.
Được biết, chương trình nghị sự của G20 năm nay xoay quanh 2 vấn đề là tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm. Nhưng trên thực tế 2 vấn đề này chẳng được bàn nhiều cũng như chẳng gây nóng nghị trường bằng những tranh cãi, cáo buộc xung quanh vấn đề Ukraine.
Tuấn Lê

Bình luận(0)