Mỹ đưa 6 máy bay F-16, 300 lính đánh phiến quân IS

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Mỹ cho biết đã điều 6 chiến đấu cơ F-16 cùng 300 quân nhân tới căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ để đánh phiến quân IS.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 9/8, Lầu Năm Góc xác nhận, nước này đã điều 6 chiến đấu cơ F-16 thuộc biên chế Phi đội máy bay chiến đấu số 31 đóng ở căn cứ không quân Aviano (Italy) cùng 300 quân nhân tới căn cứ Incirik (Thổ Nhĩ Kỳ) để đánh phiến quân IS. Tuy các thiết bị phụ trợ cũng được gửi tới đây nhưng quân đội Mỹ không công bố cụ thể.
My dua 6 may bay F-16, 300 linh danh phien quan IS
 6 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đậu ở căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.
"Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết đấu tranh chống lại phiến quân IS với mục tiêu theo đuổi hòa bình và ổn định trong khu vực”, trích tuyên bố của Lầu Năm Góc.
Khả năng thực hiện các cuộc oanh kích từ căn cứ Incirlik vào các mục tiêu của nhóm IS gần Syria có thể là một lợi thế lớn. Trước đây, những chuyến bay tấn công như này đều phải xuất phát từ vùng Vịnh.
Hồi tháng trước, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Incirlik để các máy bay cất/hạ cánh đánh lại IS.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)