Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm tới Syria đánh IS

Google News

(Kiến Thức) - Trong một chương trình truyền hình, đặc phái viên Brett McGurk bất ngờ cho biết rằng, lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm tới Syria để tham gia chiến dịch chống lại IS.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn ở chương trình “Face the Nation” của đài truyền hình CBS hôm 22/11, đặc phái viên Brett McGurk tiết lộ rằng, lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ sớm tới Syria đánh phiến quân IS.
Luc luong dac nhiem My se som toi Syria danh IS
Đặc nhiệm Mỹ.
Ông McGurk cho biết, lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ đảm đương nhiệm vụ tổ chức các lực lượng địa phương tham gia cuộc chiến chống IS ở miền bắc Syria.
Hồi cuối tháng 10/2015, Tổng thống Obama đã ra chỉ thị triển khai 50 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm tới miền bắc Syria để làm cố vấn giúp phối kết hợp các lực lượng bộ binh địa phương và lực lượng liên minh chống IS.
Việc triển khai binh sĩ đặc nhiệm Mỹ này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng bộ binh Mỹ có mặt ở Syria kể từ khi thành lập liên minh quốc tế đối phó với nhóm Hồi giáo cực đoan này.
Theo ông McGurk, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tới Syria lần này còn hỗ trợ cho liên minh Ả-rập – người Kurd vốn đang thực hiện các chiến dịch rất hiệu quả nhằm mục tiêu thủ phủ IS ở Raqqa.
Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang cố gắng “kìm kẹp và bóp chặt IS trong vùng lõi” của chúng ở Iraq và Syria thông qua các đợt tấn công được kết hợp cùng nhau, ông McGurk nói.
Thanh Nga (theo Middle East Eye)

Bình luận(0)