Iran sẽ dự vòng hai cuộc hội đàm về Syria

Google News

Một cố vấn đối ngoại của Đại giáo chủ Iran thông báo Tehran sẽ tham gia vòng hai của cuộc hội đàm về Syria.

Các cường quốc thế giới và khu vực Trung Đông - bao gồm Iran - tham gia một hội nghị ở thành phố Vienna, Áo hôm 30/10 để thảo luận giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria. Vài ngày sau, Iran dọa rằng họ sẽ rút khỏi vòng hai của cuộc hội đàm về Syria do bất đồng với Saudi Arabia, một đối thủ của Iran ở Trung Đông.
Iran se du vong hai cuoc hoi dam ve Syria
Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ảnh: AP. 
Nhưng hôm 7/11, ông Ali Akbar Velayati - cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại của Đại giáo chủ Iran - thông báo rằng Iran sẽ tiếp tục dự vòng hai của hội nghị, Reuters đưa tin.
"Chúng tôi sẽ ủng hộ Syria, đồng minh của chúng tôi, không chỉ trên chiến trường, mà còn trên cả vũ đài chính trị", hãng thông tấn Tasmin dẫn lời ông Velayati.
Chính phủ Iran là đồng minh của Tổng thống Bashar al-Assad, người đang nắm quyền tại Syria, trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy. Trong khi đó, một số cường quốc trong khu vực - bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia - hậu thuẫn một số lực lượng thuộc phe nổi dậy.
Nhiều nhà ngoại giao nói rằng vòng tiếp theo của hội đàm về Syria có thể diễn ra trong tuần tới.
Theo Zing.vn

Bình luận(0)