Chiến đấu cơ Mỹ bắt đầu oanh tạc hang ổ phiến quân Iraq

Google News

(Kiến Thức) - Hai chiến đấu cơ Mỹ F/A-18 ngày 8/8 ném bom vào mục tiêu của phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ISIL ở Iraq.

Trước đó, Tổng thống Obama tuyên bố, ông cho phép không kích vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) nếu các mục tiêu này đe dọa tới lợi ích của Mỹ. Theo đó, quân đội Mỹ co thể tiến hành các cuộc không kích nhằm ngăn chặn các hoạt động diệt chủng đối với người Iraq gây ra bởi ISIL.
Một chiến đấu cơ FA-18 của Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby viết trên Twitter của mình rằng, lực lượng Mỹ đã ném bom vào các mục tiêu của phiến quân sau khi chúng tấn công bằng hỏa lực vào lực lượng chính quyền người Kurd đang bảo vệ Arbil, nơi những lính Mỹ dóng quân.
Hai máy bay F/A-18 thả những quả bom dẫn đường bằng laser nặng chừng 500 kg xuống một khẩu pháo di động gần Arbil.
Ban đầu các máy bay này chỉ nhận nhiệm vụ vận chuyển nước cùng thực phẩm cho hàng ngàn người dân tộc thiểu số Yazidi đang lẩn trốn những tên phiến quân ISIL ở dãy núi Sinjar phía bắc Iraq.
Thanh Nga (theo AFP)

Bình luận(0)