Tiết lộ khoản chi 152 tỷ USD cho vũ khí Mỹ năm 2026

Kế hoạch chi tiêu sẽ rót hàng tỷ USD vào các lĩnh vực ưu tiên như đạn dược, phòng thủ tên lửa và đóng tàu, cùng với một số lĩnh vực khác.

Bộ Chiến tranh Mỹ dự kiến sẽ chi toàn bộ 152 tỷ USD từ nguồn ngân sách được phân bổ theo dự luật hòa giải năm ngoái trong năm tài khóa 2026, thay vì kế hoạch trước đó là chỉ sử dụng 113 tỷ USD, theo kế hoạch chi tiêu không mật mà bộ này vừa trình lên Quốc hội Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng sẽ chi thêm 1 tỷ USD thông qua Đạo luật Sản xuất Quốc phòng cho các lĩnh vực then chốt nhằm tăng cường khả năng phục hồi của nền công nghiệp quốc phòng, bao gồm đầu tư bổ sung vào động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, sản xuất tiên tiến cho đạn dược, vật liệu nổ và các ưu tiên khác.

35201734-reservoir-sur-dollar-factures-le-concept-de-guerre-frais-militaire-depenses-photo.jpg
Cỗ máy chiến tranh của Mỹ luôn có con số chi tiêu đứng hàng đầu thế giới.

Bộ này không cung cấp nhiều chi tiết về lý do lựa chọn sử dụng toàn bộ 152 tỷ USD trong năm tài khóa này, thay vì phân bổ dần trong 5 năm như quy định.

“Mặc dù các khoản ngân sách bắt buộc có thể được sử dụng đến ngày 30/9/2029, và trong một số trường hợp, các kế hoạch phân bổ chi tiết dưới đây đề cập đến thời điểm ký hợp đồng trong các năm tới, Bộ Chiến tranh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện vào năm tài khóa 2026 nếu điều đó không ảnh hưởng đến hiệu quả" - Bộ này cho biết.

Mặc dù luật hòa giải được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2025 quy định khung chung về cách sử dụng ngân sách, không phải toàn bộ khoản chi quốc phòng trong dự luật đều gắn với các chương trình vũ khí cụ thể — điều này cho phép Lầu Năm Góc linh hoạt trong việc triển khai nguồn vốn.

Lãnh đạo Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện đã gửi hướng dẫn chi tiêu bổ sung cho Bộ này vào tháng 7, và bộ này đã chuyển phần đầu tiên của kế hoạch thực hiện với trị giá khoảng 90 tỷ USD, được xếp loại mật.

Dù các chi tiết quan trọng về các chương trình như Golden Dome và tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 vẫn được giữ bí mật, kế hoạch của Lầu Năm Góc đã hé lộ hướng phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực như đạn dược, hiện đại hóa hạt nhân trọng điểm và nền công nghiệp quốc phòng.

UAV, đạn dược và rất nhiều tên lửa

Khoảng 25 tỷ USD từ ngân sách hòa giải quốc phòng sẽ được dành cho mua sắm đạn dược và phát triển chuỗi cung ứng.

Khoản đầu tư lớn này giúp tăng mạnh ngân sách cho các chương trình chủ chốt như tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM), nhận khoảng 400 triệu USD để mua thêm 90 quả tên lửa, và tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không đối phương JASSM-ER, nhận 490 triệu USD để mua thêm 245 quả.

807194.jpg
Các loại UAV, tên lửa tấn công tiêu tốn hàng tỷ đô la trong ngân sách quốc phòng Mỹ.

Chương trình tên lửa hành trình Tomahawk cũng được bổ sung 250 triệu USD, giúp tăng năng lực sản xuất lên 800 quả mỗi năm nhờ mở rộng công suất và đa dạng hóa nguồn cung, theo kế hoạch.

Về chuỗi cung ứng, 1 tỷ USD dành cho máy bay không người lái tấn công một chiều sẽ được chuyển cho Nhóm Chiến tranh Tự động Quốc phòng (DAWG) của Lầu Năm Góc, đơn vị điều phối phát triển và triển khai máy bay không người lái.

Khoản 200 triệu USD cho ngành công nghiệp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn hiện tại “sẽ tập trung tăng cường sản xuất động cơ SRM của L3 Harris, bao gồm MK-72 và MK-104, là các thành phần then chốt cho hệ thống tên lửa SM-2, SM-3 và SM-6,” kế hoạch nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh “những nỗ lực này rất quan trọng để đảm bảo độ tin cậy và sẵn sàng của các hệ thống vũ khí chủ lực này.”

Các cơ quan mua sắm và nghiên cứu của Lầu Năm Góc đang “phối hợp phân tích” cách sử dụng 400 triệu USD cho ngành công nghiệp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn mới nổi.

Bản kế hoạch hòa giải phân bổ 400 triệu USD cho các chương trình vũ khí siêu vượt âm, trong đó 133 triệu USD sẽ dành cho chương trình Vũ khí Phản ứng Nhanh Phóng từ Trên không của Không quân để cải tiến giá treo trên máy bay B-52, cùng các nỗ lực khác.

Thêm 133 triệu USD sẽ dành cho chương trình MACE (Hiệu ứng Năng lực Giá cả Phải chăng Đa nhiệm vụ) của Hải quân, hỗ trợ phát triển tên lửa hành trình chống hạm phóng từ trên không và tích hợp lên F/A-18. Phần còn lại sẽ dành cho chương trình hợp tác Common Hypersonic Glide Body của Lục quân và Hải quân, nhằm đẩy nhanh sản xuất vũ khí siêu vượt âm.

Chi tiết chi tiêu cho tên lửa không đối không — có thể bao gồm AMRAAM hoặc phiên bản kế tiếp — cũng như tên lửa đạn đạo tầm xa của Lục quân vẫn được giữ bí mật.

Golden Dome

Dù kế hoạch chi tiêu không đưa ra lộ trình đầu tư chi tiết cho Golden Dome, nhưng có đề cập tổng thể việc sử dụng thêm 24,4 tỷ USD trong năm nay cho các sáng kiến phòng thủ tên lửa.

Từ nguồn này, gần 2 tỷ USD sẽ được chi cho nâng cấp radar phòng thủ tên lửa mặt đất, 800 triệu USD để đẩy nhanh phát triển và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới, và 408 triệu USD để tăng cường các bãi thử tên lửa chiến lược và không gian của Lục quân.

Thêm 2,2 tỷ USD nữa cũng sẽ được dùng để phát triển các hệ thống đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ vũ khí siêu vượt âm.

682d7904c6b86274203861.jpg
Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome đầy tham vọng sẽ tiêu tốn 24,4 tỷ USD trong năm 2026.

Ở lĩnh vực không gian, bộ này dự kiến chi 500 triệu USD để hỗ trợ hạ tầng phóng vệ tinh, và 7,2 tỷ USD cho “phát triển, mua sắm và tích hợp cảm biến không gian,” dù khoản đầu tư này vẫn “chờ phê duyệt,” theo tài liệu.

Lầu Năm Góc cũng muốn chi thêm 2 tỷ USD trong năm nay cho các cảm biến có khả năng phát hiện và theo dõi chính xác mục tiêu trên không, cũng đang “chờ phê duyệt.”

Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng việc tích hợp cảm biến và hệ thống đánh chặn thành một mạng lưới liền mạch là một trong những thách thức lớn nhất đối với sáng kiến phòng thủ tên lửa đầy tham vọng Golden Dome của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ưu thế trên không

Dù luật hòa giải phân bổ hàng tỷ USD cho các chương trình như tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47, Máy bay Chiến đấu Hợp tác (Collaborative Combat Aircraft) cũng như các máy bay tấn công tầm xa bí mật của Không quân và Hải quân, Lầu Năm Góc giữ kín mọi chi tiết về kế hoạch đầu tư cho các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, kế hoạch hòa giải cho thấy Hải quân có thể sớm tiến tới quyết định hợp đồng cho tiêm kích F/A-XX, vốn bị trì hoãn khoảng một năm do Nhà Trắng lo ngại về khả năng của ngành công nghiệp trong việc sản xuất đồng thời hai dòng tiêm kích mới.

Khoản 750 triệu USD trong luật “hỗ trợ quyết định cột mốc cho F/A-XX. Ngân sách sẽ phục vụ thiết kế quan trọng, giảm thiểu rủi ro và phát triển công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến,” kế hoạch nêu rõ.

ngad-fighter-for-us-air-force.jpg
Mỹ luôn dành ưu tiên cho việc tạo ra những tiêm kích sở hữu công nghệ tiên tiến vượt thời đại.

Kế hoạch thực hiện cũng bổ sung cho các hệ thống truyền thống. Trong số 3,1 tỷ USD cho F-15EX, 910 triệu USD sẽ hỗ trợ ký hợp đồng trong năm tài khóa 2026, bao gồm thực hiện tùy chọn bồn nhiên liệu tích hợp, mua sắm sớm cho lô 7 và lô 8, cùng ngân sách cho yêu cầu vũ khí lô 7.

Về tác chiến điện tử cho F-16, 187 triệu USD sẽ hỗ trợ phát triển tiếp Hệ thống Tác chiến Điện tử Viper (IVEWS), bao gồm mua sắm sáu hệ thống sản xuất ban đầu cho phi đội tác chiến.

Thêm 440 triệu USD sẽ chi cho một máy bay C-130J của Không quân và một KC-130J của Hải quân, cũng như chuyển đổi hai EC-130J của Không quân thành C-130J. Thêm 474 triệu USD cho chương trình EA-37B Compass Call hỗ trợ mua sắm 10 máy bay bổ sung bằng cách “chuyển đổi 10 máy bay Cảnh báo Sớm Trên không (CAEW) G550 hiện có bằng bộ kit tác chiến điện tử.”

Hiện đại hóa hạt nhân

Dù nhiều hạng mục trong gần 11 tỷ USD chi cho bộ ba hạt nhân vẫn được giữ bí mật, kế hoạch chi tiêu đã hé lộ một số chi tiết quan trọng về hướng phân bổ ngân sách.

Phần lớn nhất trong 2,5 tỷ USD dành cho chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sentinel nhằm “đầu tư chiến lược vào chuỗi cung ứng để tăng năng lực sản xuất động cơ đẩy nhiên liệu rắn và các thành phần tên lửa khác,” với khoảng 1,3 tỷ USD dành cho phát triển công nghệ và giảm thiểu rủi ro trong hợp đồng với Northrop Grumman.

maxresdefault.jpg
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35A đại diện cho nỗ lực hiện đại hóa năng lực hạt nhân.

Một khoản lớn khác dự kiến chi cho các hoạt động giảm thiểu rủi ro liên quan đến hầm phóng và hạ tầng của chương trình, với 689 triệu USD dành cho “nguyên mẫu hầm phóng/trung tâm phóng nhằm giảm rủi ro, hỗ trợ thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa chi phí/tiến độ/hiệu quả,” kế hoạch nêu rõ.

Luật hòa giải cũng bao gồm 210 triệu USD cho trực thăng MH-139, cho phép Không quân mua thêm sáu chiếc với hợp đồng dự kiến ký vào tháng 3.

Tàu ngầm hạt nhân và chiến hạm

Kế hoạch phân bổ cũng dành khoảng 29 tỷ USD để tăng cường đóng tàu Hải quân và phục hồi nền công nghiệp hàng hải Mỹ. Ví dụ, kế hoạch kêu gọi đầu tư 4,6 tỷ USD cho chiếc tàu ngầm lớp Virginia thứ hai trong năm tài khóa 2026, 5,4 tỷ USD cho hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường bổ sung, và 2,7 tỷ USD để mua ba tàu tiếp dầu T-AO. Ngoài ra, gần 1,5 tỷ USD được phân bổ cho hợp đồng đóng ba tàu vận tải đổ bộ và một tàu tấn công đổ bộ.

Tương tự, hàng tỷ USD sẽ được rót vào mở rộng sản xuất tàu không người lái. Kế hoạch kêu gọi 1,5 tỷ USD để mở rộng sản xuất tàu mặt nước không người lái cỡ nhỏ (SUSV), và 2,1 tỷ USD cho tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MUSV). Ngoài ra, 1,3 tỷ USD sẽ được đầu tư mở rộng sản xuất tàu ngầm không người lái cho nhiều dự án, bao gồm hoàn thiện phát triển, tích hợp, thử nghiệm và triển khai tàu ngầm không người lái lớn Dragonfish (LDUUV) hỗ trợ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM).

uss-defiant-bbg-1-graphic-1.jpg
Những chiến hạm siêu năng lực đại diện cho tham vọng bá chủ toàn cầu.

Kế hoạch cũng đầu tư gần 2,7 tỷ USD cho nâng cấp sản xuất tiên tiến tại các cơ sở công nghiệp Hải quân. Khoảng 500 triệu USD thuộc nhóm đầu tư “Đạn dược & Chuỗi cung ứng” thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, phần còn lại 2,19 tỷ USD thuộc “Đóng tàu.” Kế hoạch bao gồm 50 triệu USD cho “sản xuất bồi đắp, tự động hóa và luyện kim tiên tiến” chỉ để gia công chân vịt, cùng 450 triệu USD cho sản xuất và hàn dây, vốn có thể kéo dài hàng dặm trên máy bay quân sự và tàu chiến.

Thêm 450 triệu USD dành cho AI và tự động hóa tại các xưởng đóng tàu và nhà cung cấp, 250 triệu USD cho nâng cấp “sản xuất tiên tiến” chung, và 362,4 triệu USD cho nhiều chương trình tại NAVSEA và NAVAIR, bao gồm sản xuất bồi đắp kim loại. Ngoài ra còn có các khoản đầu tư cụ thể: 492 triệu USD cho nâng cấp “đóng tàu thế hệ mới” tại Xưởng Hải quân Mobile ở Alabama, và 500 triệu USD cho nâng cấp sản xuất tàu ngầm tại Electric Boat và Newport News.

Các ưu tiên phân bổ trong khuôn khổ này phù hợp với sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 4/2025 nhằm khôi phục vị thế thống trị hàng hải của Mỹ, theo kế hoạch phân bổ.

Chiến hạm lớp Trump tham vọng tích hợp hàng loạt phương tiện tấn công hiện đại.

Chiến hạm lớp Trump lưu danh để đời bằng điều chưa từng có

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố Mỹ sẽ chế tạo thế hệ khu trục "lớp Trump" mới, nhằm thúc đẩy tầm nhìn xây dựng một "Hạm đội Vàng" của ông.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một lớp tàu khu trục mới mang tên ông đã thu hút sự chú ý trở lại vào chương trình đóng tàu hải quân của Mỹ.

Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Hải quân John Phelan và Ngoại trưởng Marco Rubio, cho biết việc đóng hai tàu sẽ bắt đầu "gần như ngay lập tức", với mục tiêu cuối cùng là mở rộng lên hạm đội từ 20 đến 25 chiếc.

Dự án Sentinel của Mỹ đối mặt nhiều thách thức về chi phí và tiến độ

Chương trình tên lửa Sentinel Mỹ đang trong quá trình tái cơ cấu, gây lo ngại về khả năng thay thế tên lửa Minuteman III lâu đời.

Tư lệnh Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC), Đại tướng Stephen Davis, cho biết chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35 Sentinel vẫn đang trong giai đoạn tái cơ cấu, sau gần hai năm rà soát toàn diện nhưng chưa đạt được đột phá đáng kể. Đến nay, chưa có mốc thời gian rõ ràng cho việc đưa Sentinel vào hoạt động, buộc Không quân Mỹ phải tiếp tục kéo dài vòng đời của các tên lửa LGM-30 Minuteman III ra đời từ thập niên 1970 nhằm duy trì trụ cột trên bộ của bộ ba răn đe hạt nhân.

Sentinel được coi là chương trình hiện đại hóa quan trọng nhất của Không quân Mỹ, đồng thời là một trong những dự án quốc phòng lớn nhất do Bộ Quốc phòng triển khai. Năm 2020, Không quân Mỹ ký hợp đồng phát triển trị giá 13,3 tỷ USD với Northrop Grumman, nhằm thay thế hơn 400 tên lửa Minuteman III theo tỷ lệ một đổi một. Khi đó, tổng chi phí toàn chương trình được ước tính khoảng 100 tỷ USD.

Mỹ xác nhận trang bị tên lửa hạt nhân trên tàu chiến lớp Trump

Quốc hội Mỹ chính thức phê duyệt dự án mang tên lửa hạt nhân SLCM-N trên tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược răn đe hạt nhân.

Ngày 8/1, Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận việc trang bị tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân (SLCM-N) cho thiết giáp hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Trump trong tương lai, ký hiệu BBG(X).

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu thập niên 1990, Mỹ có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên một tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách răn đe hạt nhân trên biển của Washington.

Đọc nhiều nhất

Tin mới