6 ngày, Nga oanh kích 1.000 mục tiêu khủng bố tại Syria

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong 6 ngày qua, các chiến đấu cơ Nga tiến hành 302 đợt xuất kích và tấn công 1.093 mục tiêu khủng bố tại Syria.

“Các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành 302 đợt xuất kích và tấn công 1.093 mục tiêu khủng bố tại các tỉnh Idlib, Aleppo, Deir ez-Zor, Hama và Homs của Syria trong khoảng thời gian từ ngày 18/12 đến ngày 23/12”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, thông báo ngày 23/12.
6 ngay, Nga oanh kich 1.000 muc tieu khung bo tai Syria
Máy bay ném bom đa năng Su-34 của Nga tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria.
Vị tướng Nga cho biết thêm, máy bay ném bom Su-34 của Nga đã phá hủy một trại huấn luyện của nhóm khủng bố tại tỉnh Idlib trong chiến dịch không kích này.
Ngoài ra, chiến đấu cơ Su-34 còn san phẳng hai cơ sở dự trữ dầu mỏ và hàng chục trạm trung chuyển nhiên liệu của nhóm khủng bố.
Trong khi đó, máy bay ném bom S-24 tấn công trang thiết bị quân sự của phiến quân IS tại tỉnh Homs, qua đó phá hủy 6 xe trang bị súng máy hạng nặng và ba chiếc xe tải khác.
Tại tỉnh Aleppo, chiến đấu cơ Su-24 phá tan một chốt chỉ huy của nhóm phiến quân Ahrar ash-Sham.
Thiên An (Theo Sputnik)

Bình luận(0)