Tranh chấp lãnh thổ Nhật-Trung: “lưỡng bại câu thương”

Google News

Thương mại Nhật Bản-Trung Quốc trong năm 2012 giảm nhiều do ảnh hưởng tranh chấp lãnh thổ trầm trọng trên đảo Senkaku (Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông. 

 Tranh chấp lãnh thổ Nhật Bản và Trung Quốc đã làm suy giảm thương mại song phương.

Tổ chức thúc đẩy thương mại Nhật Bản với nước ngoài (JETRO) báo cáo, kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 333,6 tỷ USD, ít hơn năm 2011 là 3,3%. Sự suy giảm hiện nay là biểu hiện đầu tiên trong 3 năm. Trong trường hợp này, cán cân thương mại đã nghiêng về phía Trung Quốc.

Nguyên nhân chủ yếu được các chuyên gia thương mại Nhật Bản-Trung Quốc xem xét là tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku (Điếu Ngư). Xung đột tăng lên từ tháng 9 năm ngoái sau khi Tokyo công bố mua các hòn đảo từ chủ sở hữu tư nhân.

Sau đó, khắp Trung Quốc đã diễn ra các cuộc biểu tình lớn chống Nhật Bản, kèm theo những cuộc phá hoại và kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Theo VOR

Bình luận(0)