|
Phóng viên James Foley tác nghiệp ở Aleppo, Syria vào tháng 9/2012 - nơi được coi là "tử địa" của nhà báo.
|
Quốc gia đứng thứ hai về có nhiều nhà báo thiệt mạng nhất năm 2012 thuộc về Somalia, với 19 phóng viên tử nạn khi tác nghiệp tại quốc gia này.
Kế đó là 3 quốc gia ở Mỹ Latinh: 11 nhà báo thiệt mạng ở Mexico và Brazil, trong khi 6 nhà báo bị chết khi đang tác nghiệp ở Honduras.
Philippines cũng là quốc gia có tới 6 nhà báo chết trong khi tác nghiệp, còn Bangladesh và Ấn Độ mỗi nước có 4 nhà báo bị tử nạn.
Năm 2012 là năm chết chóc nhất đối với nhà báo tác nghiệp tại các nước có giao tranh, bất ổn chính trị. Số nhà báo, phóng viên thiệt mạng trong khi tác nghiệp năm 2012 tăng 31% so với năm 2011. Theo Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris, 88 nhà báo đã thiệt mạng trong năm 2011.
ĐANG ĐỌC NHIỀU
TIN LIÊN QUAN