Đài Loan mưu toan thăm dò dầu khí ở quần đảo Trường Sa

Google News

(Kiến Thức) - Các phương tiện truyền thông địa phương cho hay sang năm, Đài Loan sẽ bắt đầu thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Biển Đông.


 Ảnh minh họa

Hãng tin AFP dẫn lời các phương tiện truyền thông ở Đài Bắc nói việc thăm dò sẽ được tiến hành ở gần đảo Ba Bình (phía Đài Loan gọi là Thái Bình), lớn nhất trong quần đảo Trường Sa.

Đại diện Văn phòng Năng lượng của Đài Loan nói với AFP rằng, để làm điều này, Đài Loan sẽ chi 585.000 USD. Tuy nhiên, việc thăm dò dầu khí ở gần đảo Ba Bình vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch và các chi tiết không được tiết lộ.

Việc Đài Loan bắt đầu thăm dò dầu khí trong quần đảo Trường Sa có thể dẫn đến làn sóng căng thẳng mới trong khu vực. Tranh chấp quyền sở hữu các hòn đảo với Trung Quốc không chỉ có Đài Loan, mà còn có một số nước trong khu vực như Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines.

ĐANG ĐỌC NHIỀU: TIN LIÊN QUAN:



Theo VOR

Bình luận(0)