Hoàng tử cuối cùng triều Nguyễn đã qua đời

(Kiến Thức) - Vĩnh Diêu là vị hoàng tử cuối cùng trong số các hoàng tử của nhà Nguyễn được công nhận tước vị chính thức khi vua cha còn trị vì.

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cho biết Hoàng tử Vĩnh Diêu, con trai vua Thành Thái, vị hoàng tử cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời tại Mỹ.
Cáo phó đăng trên website của họ Nguyễn Phước viết:
“Được tin : Hoàng tử Vĩnh Diêu - con trai vua Thành Thái - vị hoàng tử cuối cùng của vua Thành Thái đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào lúc 12h (giờ Việt Nam) ngày 12/2/2014 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Ngọ) tại Hoa Kỳ, hưởng thọ: 90 tuổi.
Kính Thông báo để Bà con Hoàng tộc Nguyễn Phúc và Quý Thân hữu Nguyễn Phúc Tộc được biết.
Cầu mong Hương linh Ngài Vĩnh Diêu sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng cùng các Tiên đế”.
Ông Nguyễn Phước Vĩnh Diêu (phải) về Huế dự lễ kỵ vua Thành Thái năm 2011.
 Ông Nguyễn Phước Vĩnh Diêu (phải) về Huế dự lễ kỵ vua Thành Thái năm 2011.
Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, Trưởng ban liên lạc và đối ngoại Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cho biết, Hoàng tử Vĩnh Diêu là vị hoàng tử cuối cùng trong số các hoàng tử của 13 vua trị vì tại Huế được công nhận tước vị chính thức khi vua cha còn trị vì. Cũng theo ông Khánh, Hoàng tử Vĩnh Diêu đã qua Mỹ từ lâu, đời sống khá khó khăn và có ít con.
Nguyễn Phước Vĩnh Diêu là con trai của vua Thành Thái (1879-1954) - vị vua thứ 10 trong số 13 vị vua trị vì ở triều đại nhà Nguyễn tại Huế. Ông là một trong 3 vị vua chống Pháp quyết liệt, bị chính quyền thực dân Pháp đày ra ngoại quốc cùng với các vua Hàm Nghi, Duy Tân. Thi hài vua Thành Thái được an táng tại An Lăng, đường Duy Tân, TP Huế.
Hiện vẫn có một số hoàng tử theo cách gọi thân thuộc của bà con họ Nguyễn, nhưng không chính thức được công nhận. Ví dụ hoàng tử của vua Duy Tân sinh ra khi vua bị lưu đày bên đảo quốc của Pháp, hay hoàng tử con bà phi của vua Bảo Đại khi đã thoái vị… đều không được coi là chính thức - vì không được phong tước vị.

Cận cảnh hàng loạt xác ướp quái vật ở Nhật Bản

(Kiến Thức) - Nhiều đền chùa ở Nhật Bản đang lưu giữ các xác ướp được cho là của nhiều loài quái vật khác nhau như quỷ ba đầu, mèo ma, người cá...

Xác ướp được cho là Kappa trưng bày tại đền Zuiryuji ở Osaka. Theo truyền thuyết Nhật Bản, Kappa là loài thủy quái được mô tả như một tiểu yêu, kích thước tương đương một đứa trẻ, da xanh xám, có mùi tanh, tóc bờm xờm, giữa đỉnh đầu có đĩa hình bầu dục, tay chân có màng, lưng có mai như mai rùa, miệng như mỏ chim, bơi lặn cực giỏi…
Xác ướp được cho là Kappa trưng bày tại đền Zuiryuji ở Osaka. Theo truyền thuyết Nhật Bản, Kappa là loài thủy quái được mô tả như một tiểu yêu, kích thước tương đương một đứa trẻ, da xanh xám, có mùi tanh, tóc bờm xờm, giữa đỉnh đầu có đĩa hình bầu dục, tay chân có màng, lưng có mai như mai rùa, miệng như mỏ chim, bơi lặn cực giỏi… 

Xác ướp một Kappa khác được trưng bày tại nhà máy bia Matsuura thuộc thị trấn Imari. Quản lý nhà máy cho biết xác ướp này được phát hiện trong một hộp gỗ vào lần sửa chữa nhà máy cách đây 50 năm. Hiện xác ướp được trung bày tại một am thờ nhỏ trong khuôn viên nhà máy.
Xác ướp một Kappa khác được trưng bày tại nhà máy bia Matsuura thuộc thị trấn Imari. Quản lý nhà máy cho biết xác ướp này được phát hiện trong một hộp gỗ vào lần sửa chữa nhà máy cách đây 50 năm. Hiện xác ướp được trung bày tại một am thờ nhỏ trong khuôn viên nhà máy.

Đây là xác ướp một "người cá" ở đền Zuiryuji, Osaka. Theo văn thư lưu trữ của ngôi đền, xác ướp này do một thương nhân vùng Sakai hiến tặng vào năm 1682.
Đây là xác ướp một "người cá" ở đền Zuiryuji, Osaka. Theo văn thư lưu trữ của ngôi đền, xác ướp này do một thương nhân vùng Sakai hiến tặng vào năm 1682.

Xác ướp một "người cá" khác đang được bảo quản tại đền Myouchi ở thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata. "Người cá" này có chiều dài khoảng 30cm.
 Xác ướp một "người cá" khác đang được bảo quản tại đền Myouchi ở thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata. "Người cá" này có chiều dài khoảng 30cm.

Xác ướp một "người cá" khác được giữ tại chùa Karukayado, ngoại ô thành phố Hashimoto, tỉnh Wakayama. "Người cá" này dài 50cm, có răng nhọn và tư thế tương tự "người cá" ở đền Myouchi.
Xác ướp một "người cá" khác được giữ tại chùa Karukayado, ngoại ô thành phố Hashimoto, tỉnh Wakayama. "Người cá" này dài 50cm, có răng nhọn và tư thế tương tự "người cá" ở đền Myouchi.

Một xác ướp "nàng tiên cá" thuộc sở hữu của bảo tàng Nông nghiệp Harano. Theo các nhà nghiên cứu, các nàng tiên cá này có thể là một sản phẩm ghép giữa phần thân trên của khỉ và phần dưới của cá để dùng trong các lễ hội của ngư dân.
Một xác ướp "nàng tiên cá" thuộc sở hữu của bảo tàng Nông nghiệp Harano. Theo các nhà nghiên cứu, các nàng tiên cá này có thể là một sản phẩm ghép giữa phần thân trên của khỉ và phần dưới của cá để dùng trong các lễ hội của ngư dân.

Một xác ướp tí hon - được cho là của một con quỷ sơ sinh - đã từng là tài sản của ngôi đền Rakanji tại Yabakei. Xác ướp này hiện nay đã thất lạc.
 Một xác ướp tí hon - được cho là của một con quỷ sơ sinh - đã từng là tài sản của ngôi đền Rakanji tại Yabakei. Xác ướp này hiện nay đã thất lạc.

Xác ướp của một con Raiju ở đền Yuzanji. Theo quan niệm dân gian của người Nhật, đây là sinh vật có hình dáng giống mèo với đôi mắt rất to, chân dài hơn mèo bình thường. Nó đến từ bầu trời và có khả năng tạo ra sấm sét.
 Xác ướp của một con Raiju ở đền Yuzanji. Theo quan niệm dân gian của người Nhật, đây là sinh vật có hình dáng giống mèo với đôi mắt rất to, chân dài hơn mèo bình thường. Nó đến từ bầu trời và có khả năng tạo ra sấm sét.

Một con Raiju khác được bảo quản ở đền Saishoji, tỉnh Niigata.
 Một con Raiju khác được bảo quản ở đền Saishoji, tỉnh Niigata.

Đền Zengyoji ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa là nơi cất giữ đầu của xác ướp một con quỷ ba mặt. Một thầy tu đã phát hiện xác ướp này trong kho của ngôi đền vào đầu thế kỷ thứ 18.
 Đền Zengyoji ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa là nơi cất giữ đầu của xác ướp một con quỷ ba mặt. Một thầy tu đã phát hiện xác ướp này trong kho của ngôi đền vào đầu thế kỷ thứ 18.

Đền Daijoin ở thị trấn Usa, tỉnh Oita đang giữ một xác ướp quái vật được cho đã từng là vật báu gia truyền của một gia đình quý tộc. Do một số tai họa ập đến, gia đình này buộc phải bán xác ướp, và sau khi qua tay nhiều chủ nhân nó đã về ngôi đền vào năm 1925.
Đền Daijoin ở thị trấn Usa, tỉnh Oita đang giữ một xác ướp quái vật được cho đã từng là vật báu gia truyền của một gia đình quý tộc. Do một số tai họa ập đến, gia đình này buộc phải bán xác ướp, và sau khi qua tay nhiều chủ nhân nó đã về ngôi đền vào năm 1925.

Bảo tàng Hochinohe thuộc tỉnh Aomori đang bảo tồn một xác ướp Tengu - sinh vật có đầu người và cánh với lông vũ, chân của chim. Người Nhật cho rằng, Tengu có nguồn gốc ở Nobeoka, tỉnh Miyazaki. Chúng được mô tả trong thư tịch cổ của Nhật như một loài ác quỷ nguy hiểm.

 Bảo tàng Hochinohe thuộc tỉnh Aomori đang bảo tồn một xác ướp Tengu - sinh vật có đầu người và cánh với lông vũ, chân của chim. Người Nhật cho rằng, Tengu có nguồn gốc ở Nobeoka, tỉnh Miyazaki. Chúng được mô tả trong thư tịch cổ của Nhật như một loài ác quỷ nguy hiểm.

Sự thật bất ngờ về “chữ thập ngoặc” chết chóc của Hitler

(Kiến Thức) - Trên phương diện lịch sử, chữ Vạn trong đạo Phật và "chữ thập ngoặc" của Đức Quốc Xã đều có nguồn gốc từ biểu tượng Swastika của người Aryan cổ đại.

Biểu tượng chữ Vạn hay “chữ thập ngoặc” - một biểu tượng hình chữ thập với bốn đầu mút gập vuông góc về cùng một hướng - được người phương Tây gọi chung là Swastika. Tại sao Hitler lại sử dụng Swastika làm biểu tượng cho Đức Quốc Xã, điều này có một căn nguyên lịch sử sâu xa.
Biểu tượng chữ Vạn hay “chữ thập ngoặc” - một biểu tượng hình chữ thập với bốn đầu mút gập vuông góc về cùng một hướng - được người phương Tây gọi chung là Swastika. Tại sao Hitler lại sử dụng Swastika làm biểu tượng cho Đức Quốc Xã, điều này có một căn nguyên lịch sử sâu xa. 

Triều đình nhà Nguyễn: Bốn tháng ba vua

(Kiến Thức) - Sự việc bốn tháng ba vua diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đã chiếm đóng và can thiệp sâu vào Nam triều cho thấy tình cảnh rối ren trong triều.

Sau đời Tự Đức, triều đình nhà Nguyễn đã trải qua giai đoạn khó khăn trong việc chọn người nối ngôi. Sự việc bốn tháng ba vua diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đã chiếm đóng và can thiệp sâu vào Nam triều cho thấy tình cảnh rối ren trong triều.

Mầm họa

Vua Tự Đức có tới 105 phi tần, cung nữ, nhưng lại "vô hậu", không có con nối dõi. Ông ta lo trước việc nối ngôi bằng cách nhận ba người cháu ruột làm con, đó là Ưng Chân, Ưng Đường và Ưng Đăng. Không ngờ đó lại là mầm họa về sau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới