Hoàng đế Trung Hoa thời xưa thường chọn những phụ nữ đã kết hôn từ 15 - 20 tuổi làm vú nuôi với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các hoàng tử. Vì sao lại vậy?
Nguyễn Phúc Hồng Bảo và Don Carlos là hai nhân vật bị thời đại đào thải, biểu tượng cho những giới hạn cá nhân không thể vượt qua trong cuộc chơi vương quyền.
Các phi tần không trực tiếp nuôi dưỡng hoàng tử, công chúa sau khi sinh. Thay vào đó, bảo mẫu sẽ chăm sóc con cái của hoàng đế. Cuộc sống của bảo mẫu vô cùng khắc nghiệt, khổ cực.
Ngôi mộ này thuộc về một nhà quý tộc, có thể là một hoàng tử. Hai chiếc khóa, rộng khoảng 3,7 cm, có thể là khóa thắt lưng và được xem là biểu tượng quyền lực trong xã hội Turkic.
Những tiểu Hoàng tử, Công chúa ngay từ khi lọt lòng đã sống trong nhung lụa và bởi nhiều lý do đặc biệt, tất cả họ phải được nuôi dưỡng bởi các nhũ mẫu.
Nhiều người xem phim khi thấy các công chúa, hoàng tử có vú nuôi bên cạnh chăm sóc thì thường chỉ nghĩ đến nguyên do là để các phi tần có thời gian nghỉ ngơi.
Trong tự truyện mới ra mắt, Hoàng tử Anh Harry thừa nhận rằng việc lỡ xem những cảnh "nóng" của vợ từ thuở cô còn là diễn viên khiến anh cảm thấy "quá sai lầm".
Hoàng đế là người vô tình nhất thiên hạ và chắc chắn Càn Long là một minh chứng hùng hồn nhất khi ông hoàn toàn xem nhẹ tình cảm, thậm chí là tình nghĩa cha con.